Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần

Long Phạm |

Đây có lẽ là lí do vì sao nhiều cô gái nguyện xin chết vì Trường Giang.

Tối qua (31/5), tập 2 chương trình Khi đàn ông mang bầu đã lên sóng, với nhiều tình tiết đặc biệt.

Trong tập 2 này, ba đội chơi là Trường Giang – Hương Giang, Trấn Thành – Hari Won, Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên sẽ phải mặc áo bầu để đi từ tầng 1 tới tầng 10 của một tòa nhà.

Trên đường đi, họ sẽ phải nhớ tên và thứ tự của tất cả các món đồ cho bé được đặt trên bậc thang. Đây là thử thách giúp họ trải nghiệm chứng sụt giảm trí nhớ của các bà bầu trong tuần đầu mang thai.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 1.

Không những vậy, họ còn phải đeo hai quả tạ nhỏ nặng 5 kg ở trước bụng, để chịu đựng sức nặng như một bà bầu.

Đức Phúc, Khả Như và hai bé Bòn Bon, Susi sẽ tham gia cùng một trong ba đội để cản trở, gây rối cho đội còn lại. Theo đó, Đức Phúc về đội Trấn Thành, Khả Như về đội Trường Giang, hai bé Bòn Bon và Susi về đội Kỳ Duyên.

Trường Giang chủ động nắm tay Hương Giang

Vì chặng đường đi lên cầu thang khá dài và dốc nên người chơi dễ bị mệt. Sợ Hương Giang đuối sức, Trường Giang đã chủ động nắm tay cô kéo đi.

Không chỉ một lần, Trường Giang còn liên tục nắm tay Hương Giang nhiều lần và nắm khá chặt. Điều này cho thấy, anh không những không ngại ngùng, mà còn rất quan tâm, lo lắng cho Hương Giang.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 3.

Nhiều khán giả cảm thấy thích thú trước hành động ga lăng và nam tính này của Trường Giang. Nhiều người còn cho rằng, có lẽ đó chính là lí do vì sao nhiều cô gái đẹp như Nam Em, Khánh My, Quế Vân đều đổ gục trước Trường Giang, còn Nhã Phương thì vẫn chung thủy với anh.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 4.
Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 5.

Tất nhiên, cũng có những lúc, Hương Giang chủ động nắm tay Trường Giang mà không ngần ngại.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 6.

Trên chặng đường thử thách, Trường Giang và Hương Giang gặp phải chướng ngại vật là Đức Phúc. Theo lời chỉ bảo của Trấn Thành, Đức Phúc đã cố tình nói chuyện để làm phân tâm, khiến cặp đôi này quên đi số đồ cần đếm.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 7.

Tuy nhiên, vốn là một diễn viên hài hoạt ngôn, Trường Giang đã nhanh chóng lật ngược thế cờ và khiến Đức Phúc phải nhường bước cho mình. Anh còn nói: "Đức Phúc là ca sĩ, hát hay, nhưng không thể ứng biến bằng các diễn viên khác".

Hari Won mắng Trấn Thành: "Đàn ông mà nói nhiều là rất hèn hạ"

Khác với Trường Giang – Hương Giang, cặp Trấn Thành – Hari Won tuy đã là vợ chồng, nhưng lại liên tục xích mích, tranh cãi với nhau.

Tranh cãi thứ nhất xảy ra khi Trấn Thành và Hari Won nhận thấy, mưu kế cản trở đội Trường Giang mà mình bày cho Đức Phúc là quá dễ dàng. Anh phải tự nhận: "Chúng ta đều không phải người khôn".

Thấy vậy, Hari Won cũng đành ngậm ngùi: "Anh xác nhận là anh ngu chứ gì? Chúng tôi xác nhận là chúng tôi rất ngu".

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 8.

Tranh cãi thứ hai tiếp tục khi Trấn Thành và Hari Won đi tới tận vạch đích rồi mới thấy chướng ngại vật của mình là hai bé Bòn Bon, Susi xuất hiện.

Đội Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên chơi khá ác khi dặn hai bé phải bắt Trấn Thành dẫn từ tầng 11 xuống tầng 2, rồi lại leo lên tầng 5 để tìm mẹ.

Điều này khiến Trấn Thành hơi bực mình. Anh nói: "Ban đầu tôi hơi giận, sao lại ác với tôi thế".

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 9.

Trong lúc Trấn Thành dẫn hai bé xuống, Hari Won đã tìm thấy mẹ của chúng và la lên. Nhưng Trấn Thành lại không nghe thấy, nên mới nói: "Tôi nghe có tiếng con điên nào la trên lầu". Thấy vậy, Hari vội quát: "Đó là con điên này nè".

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 10.

Sau khi tìm được mẹ cho hai bé, Trấn Thành và Hari Won phải tiếp tục thực hiện thử thách là sắp xếp số đồ mình đã gặp trên đường đi theo đúng thứ tự. Kết quả, họ chỉ được ba điểm do nhớ được đúng ba món đồ.

Cả ba món đồ này đều do Hari Won nhớ, nên cô mới gắt lên với Trấn Thành: "Chả làm được cái gì cả. Chỉ có mình tôi thuộc hết".

Còn Trấn Thành một lần nữa phải tự nhận: "Bây giờ tôi mới thấy tôi ngu".

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 11.

Vì bất đồng quan điểm về con số, Trấn Thành và Hari Won lại tiếp tục tranh cãi gay gắt. Tới lúc này, Hari Won nói thẳng: "Đàn ông mà nói nhiều là rất hèn hạ, vì không chấp nhận sự thất bại của bản thân".

Kỳ Duyên: "Cuộc thi này không có chỗ cho hoa hậu thân thiện"

Tới khi tổng kết, Trấn Thành mới biết, hai bé Bòn Bon và Susi là do đội Kỳ Duyên bày ra. Anh bèn nói xoáy: "Sao ngày xưa Kỳ Duyên có thể vượt qua vòng phỏng vấn thân thiện gì gì đó nhỉ".

Thấy vậy, Kỳ Duyên đáp lại: "Cuộc thi này không có chỗ cho hoa hậu thân thiện". Đây là câu nói cửa miệng từng gây bão của cô khi tham gia The Face 2017.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 12.

Và sau khi Trường Giang nói rằng, Đức Phúc không hề gây khó dễ cho anh mà còn thoải mái đi chỗ khác, Trấn Thành lại một lần nữa giận dữ vì không được như ý muốn. Anh nói: "Chương trình bớt mời những người như Đức Phúc đi".

Cuối cùng, đội Kỳ Duyên chiến thắng vì nhớ được 9 món đồ.

Trường Giang chủ động nắm chặt tay Hương Giang nhiều lần - Ảnh 13.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại