Trưởng ga Đồng Đăng: Trước khi lên tàu rời Việt Nam, chuyên gia đường sắt Triều Tiên bắt tay cảm ơn

Thanh Tú |

Theo Trưởng ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), phía bạn Triều Tiên yêu cầu rất chặt chẽ, từ điểm dừng thứ nhất đến điểm dừng thứ hai và điểm đỗ phải chính xác đến từng cm.

Trưa nay (2/3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tàu hỏa bọc thép, khởi hành từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để về nước, sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên chạy từ ga Bằng Tường (Trung Quốc) đến chờ ở ga Đồng Đăng vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Cho tới khi việc đón và tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hoàn thành trọn vẹn, khi chia sẻ với Zing.vn, Trưởng ga Đồng Đăng - kỹ sư Phạm Đức Khái, vẫn ấn tượng nhất và nhớ nhất khoảnh khắc ông Kim Jong-un xuống tàu, vẫy tay chào.

Ra đến cửa ga, ông Kim Jong-un vẫn vẫy tay chào tất cả mọi người. Tất cả bà con nhân dân đứng hai bên đường vẫy cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên hạ kính ô tô để vẫy chào người dân.

Trưởng ga Đồng Đăng: Trước khi lên tàu rời Việt Nam, chuyên gia đường sắt Triều Tiên bắt tay cảm ơn - Ảnh 1.

Tàu bọc thép của Triều Tiên đến ga Đồng Đăng Chuẩn bị đón ông Kim Jong-un về nước. Ảnh: TTXVN

Theo Trưởng ga Đồng Đăng, trước đó phía bạn Triều Tiên đi khảo sát rất nhiều lần từ Hà Nội đến Đồng Đăng. Các bạn Triều Tiên thấy kiến trúc ga Đồng Đăng tương đối đẹp, khung cảnh và các tiêu chí đều đáp ứng được, các bạn chọn ga Đồng Đăng là điểm đến của đoàn.

"Yêu cầu của các bạn rất chặt chẽ, từ điểm dừng thứ nhất đến điểm dừng thứ hai và điểm đỗ phải chính xác đến từng cm. Phía mình cũng đã hết sức cố gắng để đảm báo đáp ứng tất cả các yêu cầu của phía Triều Tiên. Đến giờ phút này, có thể nói tất cả các yêu cầu của phía Triều Tiên mình đã đáp ứng hết.

Trước khi lên tàu rời khỏi Việt Nam, chuyên gia đường sắt Triều Tiên đã bắt tay và cảm ơn, nói rằng không có gì nói nên cảm xúc để cảm ơn các bạn đường sắt Việt Nam rất nhiều. Đến khi tàu của Triều Tiên qua điểm phân giới, đến ga Bằng Tường là lúc đó mình thở phào "trọng trách của mình đã hoàn thành xuất sắc"", kỹ sư Phạm Đức Khái (Trưởng ga Đồng Đăng) bày tỏ với Zing.vn.

Ông Khái nói với Tuổi trẻ, trong những ngày qua, không chỉ có cán bộ công nhân viên ga Đồng Đăng, mà tất cả lãnh đạo cao nhất của ngành đường sắt cùng các chuyên gia đường sắt đã thường trực chỉ huy tại chỗ. Tất cả để phục vụ việc đón cũng như tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được thuận lợi và an toàn nhất.

Về lý do tàu của Triều Tiên không lưu lại tại ga Đồng Đăng trong thời gian ông Kim Jong-un ở Việt Nam, mà trở về ga Bằng Tường (Trung Quốc), Trưởng ga Đồng Đăng nói phía Triều Tiên thống nhất phương án đó để họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.

Tới ngày 2/3 thì tàu từ Bằng Tường qua Đồng Đăng để đón Chủ tịch Kim Jong-un.

Trong ngày tiễn Chủ tịch Triều Tiên, cầu dẫn thảm đỏ được trang trí vải có 2 màu trắng xanh, khác với màu đỏ được trang trí hôm 26/2. Lý giải điều này, Trưởng ga Đồng Đăng cho biết đây là quyết định của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, với ý nghĩa màu xanh là màu của hòa bình và Việt Nam luôn mong muốn và yêu chuộng hòa bình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại