Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe

Ngọc Tú |

Ngôi trường xuất hiện nhiều vết nứt, mái ngói bị mối mọt nên nhiều học sinh ở trường THCS Long Lộc phải chuyển xuống nhà xe để học tạm.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 1.

Trường THCS Long Lộc đóng trên địa bàn xóm Khe Sài (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) được xây dựng từ những năm 2000. Sau hơn 20 năm sử dụng, ngôi trường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 2.

Toàn trường có 3 dãy nhà nhưng đều đã nứt nẻ, xuống cấp. Trong đó, dãy nhà cấp 4 của trường gồm 7 phòng học đã bị hư hỏng nặng nề nhất nên học sinh không thể tiếp tục vào học.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 3.

Sau cơn bão vào cuối tháng 9/2020 vừa qua, trên mái ngói của các phòng học ở dãy nhà cấp 4 đã bị sập từng mảng lớn.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 4.

Không chỉ mái ngói sập xuống, các bộ phận khác của lớp học như cửa chính, cửa sổ, nền nhà đều bị hư hỏng.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 5.

Tường của các phòng học nứt nẻ dọc ngang và dọa sập bất cứ lúc nào.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 6.

Giữa cột và giằng của các lớp học bị nứt nẻ và được nhà trường bắt vít lại.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 7.

Những cánh cửa sổ lớp học đã bị mối mọt ăn hư hỏng.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 8.

Lãnh đạo trường THCS Long Lộc phải căng dây, cắm biển cảnh báo để tránh việc học sinh đi vào dãy phòng học nhà cấp 4 sắp sập này.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 9.

Toàn trường THCS Long Lộc có 10 lớp với 336 học sinh của 4 cấp học. Do dãy nhà cấp 4 hư hỏng nên trường đã phải dùng tạm dãy nhà để xe cũ của trường để làm lớp học cho khối lớp 7 và 8.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 10.

Dãy nhà để xe được lợp tôn nhưng không hề có cửa. Phía nhà trường đã tu sửa, làm các vách chắn ngăn dãy nhà để xe thành 4 phòng học cho học sinh.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 11.

Bên trong được trang bị đầy đủ như 1 lớp học bình thường.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 12.

Tuy nhiên, phía trên mái là tôn mỏng nên nếu thời tiết nắng thì lớp học sẽ rất nóng bức.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 13.

Lãnh đạo trường THCS Long Lộc cho biết, năm học này, nhà trường đã có văn bản tham mưu trình lên xã, lên Phòng GD&ĐT, huyện Nghĩa Đàn để xin có kế hoạch tu sửa, xây mới trường, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Trường dọa sập, cả trăm học sinh phải ngồi học trong nhà để xe - Ảnh 14.

Ông Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết, phía nhà trường đã tham mưu với địa phương và đã được huyện đưa vào lộ trình xây mới trường học này trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại