Trưởng công an bắn chủ tịch xã ở Nghệ An: Lãnh đạo huyện kiểm tra quy trình bổ nhiệm

PHAN SÁNG |

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra lại quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đối với trưởng công an xã từng bị tù treo và đã dùng súng bắn chủ tịch xã.

Liên quan đến vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang - Nguyễn Ngọc Thấu dùng súng bắn 4 phát (đạn cao su) vào người ông Nguyễn Đình Thanh (Chủ tịch UBND xã Nghi Quang) khiến ông này phải nhập viện, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cho biết đã chỉ đạo xem xét lại quy trình tuyển dụng đối với Trưởng công an xã này.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc (9/11), ông Nguyễn Ngọc Thấu đến trụ sở UBND xã trong tình trạng có hơi men.

Thấy Thấu cầm súng, lại lớn tiếng nên ông Thanh đã ra can ngăn.

Trong lúc can ngăn thì Thấu nổ súng. Ông Thanh bị dính 4 phát đạn và phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, ông Thanh đã xuất viện và đã trở lại cơ quan làm việc bình thường. Tuy nhiên, ông Thanh không biết về thông tin Nguyễn Ngọc Thấu trước đây từng bị tòa án kết tội 12 tháng tù treo.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc thì cho rằng, hiện huyện đang chỉ đạo kiểm tra nhưng chắc chắn thông tin đó là sự thật.

Hiện, Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc xác minh lại quy trình tuyển dụng cán bộ đối với Trưởng Công an xã Nghi Quang - Nguyễn Ngọc Thấu.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu đến trụ sở trong trạng thái có hơi men trong người, nói to và gây ồn ào. Thấy vậy, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang ra can ngăn.

Sẵn có hơi men trong người lại bực tức vì bị nhắc nhở, ông Thấu đã rút súng có đạn cao su (công cụ hỗ trợ công an xã) bắn 4 phát vào ông Thanh.

Ngay sau đó, ông Thanh được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sự việc sau đó được trình báo Công an huyện Nghi Lộc.

Được biết, gần 10 năm trước, một người tên Nguyễn Ngọc Thấu từng bị tòa án địa phương xử tù án treo về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Với tội danh trên, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xử phạt Nguyễn Ngọc Thấu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Để làm rõ thêm thông tin, sáng 10/11, PV đã liên lạc với ông Trần Xuân Quang, Phó Trưởng Công an xã Nghi Quang. Ông này xác nhận, trên địa bàn xã Nghi Quang chỉ có duy nhất một người tên là Nguyễn Ngọc Thấu.

"Trưởng Công an xã Nghi Quang Nguyễn Ngọc Thấu, sinh năm 1974, ở xóm 2, là con bà Nguyễn Thị Thế, vợ là Phạm Thị Chín", ông Trần Xuân Quang thông tin.

Thông tin ông Quang cung cấp về Thấu hoàn toàn trùng khớp với nhân thân của bị can Nguyễn Ngọc Thấu ghi trong bản án của tòa án huyện Nghi Lộc.

Được biết, sau khi học xong cấp 3, Nguyễn Ngọc Thấu có lên đường nhập ngũ. Xuất ngũ trở về, ông Thấu học sửa chữa điện tử rồi làm việc tại địa phương. Năm 2004, ông Thấu làm Công an viên của xã Nghi Quang.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp lớp Trung cấp Công an xã, Thấu được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang từ đó cho đến nay.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa đối tượng Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc để điều tra theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng công an huyện Nghi Lộc xác nhận thông tin và cho biết, ông Thấu đang bị tạm giữ tại công an huyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại