"Trước khi bắn vào người chủ tịch xã, trưởng công an uống rượu và gây ồn ào"

Ngọc Tú |

Thấy ông Thấu đến trụ sở xã làm việc muộn nhưng gây ồn ào vì đã uống rượu trước đó, ông Thanh ra can ngăn thì liền bị người này rút súng bắn trọng thương.

Sáng 10/11, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận với PV về việc Trưởng Công an xã này dùng súng bắn vào người ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã vào chiều 9/11.

Theo đó, chiều 9/11 ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang đến trụ sở làm việc muộn vì buổi trưa có uống rượu với bạn.

Đến trụ sở xã, ông Thấu gây ồn ào, mất trật tự. Thấy thế, ông Nguyễn Đình Thanh liền đến can ngăn, yêu cầu ông Thấu giữ trật tự.

Trước khi bắn vào người chủ tịch xã, trưởng công an uống rượu và gây ồn ào - Ảnh 1.

Vị trí nơi ông Thấu dùng súng bắn vào người ông Thanh nhiều phát.

Sẵn có hơi men trong người, ông Thấu bực tức nên đã rút súng bắn đạn cao su (được cấp làm công cụ hỗ trợ trước đó) ra bắn vào người ông Thanh. Theo thông tin ban đầu, ông Thanh bị bắn 3 phát đạn trúng vào vai và tay.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thanh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nhận được thông tin vụ việc, khoảng 15 phút sau, Công an huyện Nghi Lộc đã về làm rõ vụ việc và mời ông Thấu lên trụ sở để làm bản tường trình, điều tra làm rõ.

"Trước khi bắn vào Chủ tịch xã, ông Thấu đã uống rượu và gây ồn ào. Ông Thấu bắn vào người chủ tịch xã ngay ở sân, trước cửa phòng của Trưởng công an xã. Tôi cũng không biết rõ ông Thấu đã bắn mấy phát đạn vào người ông Thanh", Bí thư Đảng uỷ xã Nghi Quang thông tin.

Trước khi bắn vào người chủ tịch xã, trưởng công an uống rượu và gây ồn ào - Ảnh 2.

Phòng Trưởng Công an xã Nghi Quang đóng cửa vào sáng 10/11.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Bí thư Đảng uỷ xã Nghi Quang cho biết, giữa ông Thanh và ông Thấu chỉ là mâu thuẫn bột phát chứ không có hiềm khích từ trước. Có thể ông Thấu đã không kiềm chế được nên đã dùng súng bắn vào người ông Thanh.

Được biết, ông Thanh đã có 20 năm làm việc tại UBND xã Nghi Quang. Đây là khoá đầu tiên ông Thanh giữ chức Chủ tịch xã, khoá 2015-2020.

Riêng ông Thấu hiện đã giữ chức Trưởng Công an xã Nghi Quang được 7 năm. Nhiều người ở xã cho biết, ông Thấu là người tính thẳng thắn và trong các cuộc họp thường phát biểu nói thẳng các vấn đề.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khoẻ của ông Thanh đã ổn định.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại