Trước ý kiến "Estonia cần thủ sẵn đòn đánh vỡ mũi dành cho Nga", quan chức Nga phản ứng ra sao?

Hồng Anh |

Gần đây, một phóng viên người Estonia đã kêu gọi chính phủ nước này cần trang bị các tên lửa có tầm bắn tới thành phố St. Petersburg của Nga.

Dường như các quan chức và báo giới Estonia rất hăng hái khi đưa ra những lời bình luận hiếu chiến về nước Nga - người láng giềng phía Đông của họ, hãng tin Sputnik nhận định.

Hồi tháng 6 năm ngoái, cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves từng lấy danh nghĩa "thành viên NATO" để lớn tiếng đe dọa sẽ tấn công các thành phố lớn của Nga như St. Petersburg, Omsk và Tomsk, nếu Moskva "dám" tấn công quốc gia Baltic này.

"Đây chính là ưu thế của việc làm thành viên NATO. Chúng tôi được điều số 5 [trong Hiến chương NATO] bảo vệ", theo ông Ilves.

Gần đây, anh Vahur Koorits, một phóng viên người Estonia, lại tiếp tục khơi lại chủ đề trên với lời kêu gọi chính phủ Estonia cần trang bị các tên lửa có tầm bắn tới thành phố St. Petersburg của Nga, đồng thời phát triển hạm đội hải quân có thể đánh chìm những tàu thuyền thương mại có lộ trình tới các cảng biển của Nga.

Trong một bài xã luận được đăng tải trên Eesti Paevaleht, một tờ báo có tiếng của Estonia, Koorits đã lập luận rằng trong bối cảnh tình hình chính trị toàn cầu bất ổn hiện nay, việc trang bị tên lửa sẽ giúp Tallinn có lợi thế để kiềm chế các tham vọng của Moskva.

Theo đó, trong trường hợp Nga định tấn công Estonia, thì Tallinn sẽ có thể bắt Moskva phải trả giá đắt trong một cuộc chiến "chớp nhoáng và vẻ vang", theo Koorits.

"Nếu muốn ngăn chặn kẻ có ý định tấn công mình, thì [Estonia] cần chuẩn bị sẵn một 'đòn đánh vỡ mũi' dành cho đối phương", Koorits viết trong bài xã luận trên.

Thành phố St. Petersburg của Nga chỉ nằm cách Estonia chưa tới 150km, do đó địa điểm này sẽ trở thành mục tiêu tiềm năng của Tallinn trong một cuộc đối đầu vũ trang, đặc biệt là khi Quân khu miền Tây của Nga đặt trụ sở tại thành phố này. Theo Koorits, đòn tấn công tên lửa nhằm vào thành phố St. Petersburg sẽ gây áp lực rất lớn về tâm lý đối với Moskva.

Ngoài ra, Koorits cũng đề nghị bắt giữ và đánh chìm bất cứ tàu thuyền thương mại nào có lộ trình hướng tới các cảng biển của Nga trên biển Baltic, cho đến khi tất cả đều nhất trí ngừng giao thương với Moskva.

Trước ý kiến Estonia cần thủ sẵn đòn đánh vỡ mũi dành cho Nga, quan chức Nga phản ứng ra sao? - Ảnh 2.

Ảnh: kaitseliit.ee

Quan chức Nga: Đúng là ý tưởng "thần kinh"

Được biết, trong những năm gần đây, nhiều chỉ huy quân đội và cựu Tổng thống của Estonia cũng đưa ra những đề xuất hiếu chiến tương tự. Và tất nhiên là các quan chức Nga không thể bỏ qua cho bài xã luận được cho là đầy khiêu khích của Koorits.

"Với lời kêu gọi trang bị tên lửa có tầm bắn tới St. Petersburg trên lãnh thổ Estonia, Vahur Koorits không thể được xem là nhà báo. Anh ta phải được coi là một kẻ gây hấn", nghị sĩ Nga Frants Klintsevich phẫn nộ.

Theo vị nghị sĩ này, một nhà báo chỉ nên cung cấp thông tin đúng với sự thật, chứ không được đưa ra những lời bình luận tắc trách như vậy: "Anh ta thậm chí còn không hiểu những đề xuất của mình có thể dẫn tới điều gì nếu chúng trở thành sự thực".

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Andrei Krasov thì cho rằng ý tưởng của Koorits đúng là "thần kinh", và cho rằng hai nước không thể nào có được quan hệ bình thường nếu như Estonia vẫn còn những suy nghĩ và phát biểu như vậy.

Phía Moskva đã nhiều lần khẳng định rằng, sở dĩ Estonia và nhiều quốc gia Baltic có thể lớn giọng đe dọa Nga như vậy là bởi NATO đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Năm 2016, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng phát biểu rằng NATO "biết thừa" Moskva không hề có ý định tấn công bất cứ thành viên nào của liên minh này, nhưng họ cố tình bịa đặt về những mối đe dọa của "ông Kẹ" Nga để làm cái cớ tăng cường hiện diện dọc biên giới nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại