Trước Hoài Linh, ai là người đã giúp Chí Tài đến với hài kịch?

Tùng Ninh |

"Tôi phải cảm ơn Vân Sơn và Bảo Liêm rất nhiều vì đã giúp tôi trong tiết mục hài đầu tiên là Ba chàng độc thân đến với khán giả" – Chí Tài nói.

Vân Sơn và Chí Tài được biết đến là một cặp diễn ăn ý trên sân khấu. Cách đây ít giờ, danh hài Vân Sơn đã đăng tải một đoạn video tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài. Trong đó là cảnh Chí Tài và Vân Sơn cùng đàm chuyện với nhau tại một chương trình diễn ra cách đây không lâu.

Trong chương trình, Chí Tài tiết lộ, chính Vân Sơn mới là người đầu tiên mời anh đi diễn hài chứ không phải Hoài Linh, từ đó tạo nên cơ duyên mới cho anh. Ngược lại, anh cũng giới thiệu Hoài Linh cho Vân Sơn, để tạo nên nhiều vở diễn xuất sắc sau này. Anh nói:

Trước Hoài Linh, ai là người đã giúp Chí Tài đến với hài kịch? - Ảnh 1.

"Thật sự, tôi không nghĩ Vân Sơn và Hoài Linh đã can đảm đứng ra mời tôi chuyển từ nhạc công sang một lĩnh vực khác trong nghệ thuật là diễn hài. Vân Sơn chính là người đầu tiên đã ngỏ lời với tôi, trước cả Hoài Linh, nhưng lúc đó cái duyên chưa tới nên tôi chưa đi được.

Lúc đó Vân Sơn mời đi diễn hài, tôi cũng thích lắm vì như thế sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải mang vác cái gì đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, ban nhạc của tôi nhiều show quá, nếu tôi bỏ đi thì ban nhạc sẽ ra sao?

Tôi phải có trách nhiệm ở lại ban nhạc vì còn đến 5 người trông vào mình. Bởi vậy, tôi phải tạm từ chối lời mời của Vân Sơn.

Tuy không nhận lời, nhưng tôi có giới thiệu cho Vân Sơn một người đặc biệt, mà sau này đã đem lại biết bao vở diễn, DVD hài cho Vân Sơn. Đó chính là Hoài Linh. Tôi có nói với Vân Sơn rằng Hoài Linh là người rất đa tài".

Vân Sơn nghe Chí Tài nói vậy cũng chia sẻ thêm: "Trước khi anh Chí Tài giới thiệu, tôi đã biết qua về Hoài Linh. Hồi đó, tôi còn hay diễn cặp với Bảo Liêm, Hoài Linh chưa xuất hiện. Lúc ấy, Hoài Linh còn diễn ở tận bên Florida.

Trước Hoài Linh, ai là người đã giúp Chí Tài đến với hài kịch? - Ảnh 3.

Nhân ngày sinh nhật của Trizzie Phương Trinh, tôi mới bảo Hoài Linh qua Cali diễn với mình. Trong buổi diễn đó, anh Chí Tài và vợ cũng ngồi dưới xem".

Tiếp đó, Chí Tài gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Vân Sơn vì đã giúp đỡ mình trong giai đoạn đầu rẽ sang hài kịch:

"Hồi đầu chuyển sang hài, tôi may mắn được một bầu show ưu ái. Bầu show đó mướn cả ban nhạc của tôi đi hát, hát xong lại cho tôi ra sân khấu diễn hài. Thế là tôi được lãnh hai lương, nên thu nhập tốt hơn trước.

Được một thời gian, bầu show quay sang bảo tôi: "Tôi chỉ muốn mời riêng anh đi diễn hài thôi, chứ mời cả ban nhạc của anh thì không đủ tiền vì ban nhạc anh lấy giá cát xê cao quá".

Đúng là ban nhạc tôi lấy giá hơi cao vì tôi cứ nghĩ mình có thêm mác danh hài, nên mới lấy giá cao hơn.

Trước Hoài Linh, ai là người đã giúp Chí Tài đến với hài kịch? - Ảnh 4.

Nghe thông tin đó, tôi có về nói chuyện với ban nhạc xem anh em có đồng ý không. Tôi biết, khi nghe như vậy trong lòng người ta không hề vui chút nào. Đang có việc tự nhiên phải ở nhà thì chẳng ai vui.

Nhưng vợ anh Chí Thiện, anh trai tôi đồng thời là thành viên ban nhạc thấy vậy mới bảo cũng đến lúc dừng lại rồi vì cứ dịp lễ tết lại đi diễn xa xôi quá. Mọi người nghe vậy cũng đồng tình.

Có lẽ lúc ấy cái duyên đã tới nên tôi quyết định ngưng hoạt động ban nhạc Chi Tai’s Brothers.

Tôi phải cảm ơn Vân Sơn và Bảo Liêm rất nhiều vì đã giúp tôi trong tiết mục hài đầu tiên là Ba chàng độc thân đến với khán giả.

Khán giả khi ấy vốn chỉ quen mặt Vân Sơn, Bảo Liêm chứ chẳng biết tôi. Tôi lên diễn, nói mãi mà chẳng ai cười, đổ mồ hôi luôn. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Vân Sơn và Bảo Liêm mà tiết mục đó thành công, duyên dáng. Tôi không thể nào quên được tiết mục này.

Trước Hoài Linh, ai là người đã giúp Chí Tài đến với hài kịch? - Ảnh 5.

Sau Ba chàng độc thân, tôi tiếp tục làm thêm 10 tiểu phẩm với Vân Sơn và một số anh trong trung tâm của cậu ấy".

Về phía mình, Vân Sơn thừa nhận: "Tôi nói thật, do yêu cầu kịch bản nên vở diễn đó nếu chỉ có tôi và Bảo Liêm thì không hay.

Nhưng thời ấy, để kiếm được một người vừa diễn, vừa đánh đàn, ca hát được, lại vừa tầm thước với chúng tôi là rất khó, chỉ Chí Tài đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Thế là tôi mời Chí Tài.

Đến tận bây giờ, những tiết mục của chúng tôi đã trở thành tuổi thơ trong nhiều khán giả. Nhiều người bảo cứ nhìn thấy tôi hay anh Chí Tài là tuổi thơ ùa về".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại