Trung tướng Lương Tam Quang làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an

Hoàng Đan |

Ngoài công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng, Bộ Công an còn công bố việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp với 2 Thứ trưởng Lương Tam Quang và Lê Quốc Hùng.

Chiều 21/5 Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an đồng thời quyết định bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Trước đó, vị trí này do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhận.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhận công việc này.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; trình độ: Phó Giáo sư khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trung tướng Lương Tam Quang làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an - Ảnh 1.

Ảnh: Q.V

Quá trình công tác, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm, Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Kim Động, Hưng Yên. Quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an.

Ngày 15/8/2019, ông cùng với Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966, quê ở Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát nhân dân, có bằng cử nhân Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, sau đó được bầu làm phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương đến nay. Năm 2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng.

Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an cùng Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại