*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia cho thấy, Bắc Kinh không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông dựa trên ‘đường 9 đoạn’.
Tối 25/8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) thông tin, đơn vị vừa phát hiện và đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15-7 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các nước bị Trung Quốc vi phạm tuyên bố chủ quyền ở biển Đông thông qua các phương tiện ngoại giao thay vì quân sự.
Căng thẳng nổi lên giữa Indonesia và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là diễn biến cần quan sát trong năm 2020 bởi tác động lớn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Truyền thông các tàu hải quân ngày 12/1 đưa tin các tàu hải quân của nước này tiếp tục phát hiện nhiều tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia tại vùng biển Natuna.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta vừa phát đi cảnh báo công dân nước này cẩn thận, trong bối cảnh nhiều người Indonesia đang xuống đường phản đối Trung Quốc vì căng thẳng trên biển.
Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ tháng 7 cho đến gần cuối tháng 10, khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay.
Hôm nay (4/11), đặc phái viên Mỹ O'Brien đã thay mặt Tổng thống Trump gửi lời mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự "một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Mỹ".
Tờ Economic Times của Ấn Độ trong bài viết đăng tải mới đây lên án mạnh mẽ các hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tiến sĩ Rajaram Panda cho rằng, Trung Quốc đang tìm cách hăm dọa các nước nhỏ hơn, buộc họ phải từ bỏ các quyền hợp pháp của mình.
Chuyên gia Nga khẳng định Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động đe dọa Việt Nam và ngừng cản trở hoạt động của các công ty dầu khí Nga ở Biển Đông.
Dư luận quốc tế tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Tâm điểm