Trung Quốc "vui mừng" vì được ông Putin nhắc đến trong Thông điệp liên bang

Minh Thu |

Hôm 2/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh nước này đồng tình với những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới mối quan hệ hai nước trong bài phát biểu Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội.

“Tôi muốn nhấn mạnh về những tuyên bố trong Thông điệp liên bang của Tổng thống Putin rằng, Nga đã phát triển các mối quan hệ bền vững, thân thiết và công bằng với đại đa số các quốc gia trên thế giới. Trong đó, mối quan hệ chiến lược toàn diện Nga – Trung là đại diện cho mối quan hệ đối tác. Chúng tôi đồng tình với những đánh giá cao của Tổng thống Putin về quan hệ hai nước Nga – Trung”, Sputnik dẫn lời bà Hoa.

Cũng theo bà Hoa, Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới tuyên bố của Tổng thống Putin về các loại vũ khí mới được Nga phát triển sau khi Mỹ công bố báo cáo “Nuclear Posture Review” (tạm dịch là Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân (NPR)).

“Chúng tôi tin trong một thế giới hiện đại, sự phát triển và nền hòa bình vẫn là những vấn đề quan trọng. Nỗ lực của các quốc gia đều cần đảm bảo nền ổn định chiến lược của thế giới”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang hôm 1/3, Tổng thống Putin đã có những tuyên bố liên quan tới hàng loạt vũ khí mới được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga. Cụ thể, Tổng thống Putin nêu rõ lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã nhận được 80 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, 102 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei. Ngoài ra, ông Putin còn nhấn mạnh hơn 300 thiết bị quân sự mới đã được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga kể từ năm 2012.

Trong khi đó, hồi đầu tháng Hai, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho công bố NPR. Bản báo cáo của Mỹ cho rằng trong khi Mỹ giảm thiểu quy mô kho hạt nhân, thì Trung Quốc và Nga lại có những nỗ lực xây dựng thêm kho vũ khí hạt nhân. Để ngăn chặn Nga và Trung Quốc, Mỹ đã quyết định tăng cường năng lực phòng thủ hạt nhân.

Về phần mình, Moscow đã nhiều lần khẳng định việc trang bị thêm vũ khí mới cho quân đội là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia song vẫn tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, việc Nga phát triển hàng loạt vũ khí mới không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào với các nước nhưng đây lại là biện pháp cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa từ hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ bố trí khắp thế giới bao gồm các khu vực sát biên giới Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại