Trung Quốc và Nga ủng hộ lẫn nhau trong những vấn đề cốt lõi

Tuấn Đạt |

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc - Lật Chiến Thư đến thăm Nga từ ngày 7 đến 10/9.

Quốc kỳ của Nga và Trung Quốc. Ảnh: AP

Quốc kỳ của Nga và Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại Nga, ông Lật Chiến Thư đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga, hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga và trao đổi những vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước cũng như các vấn đề cùng quan tâm.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong buổi hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lật Chiến Thư cho biết, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Nga thời kỳ mới luôn duy trì được đà phát triển mạnh mẽ. Sự tin cậy về chính trị, hợp tác chiến lược và hợp tác thực chất giữa hai nước đã phát triển lên tầm cao mới, trở thành hình mẫu cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn và các nước láng giềng.

Trung Quốc và Nga đều đang trong giai đoạn phát triển then chốt của lịch sử, có tiềm năng và triển vọng hợp tác to lớn. Trung Quốc tiếp tục cùng với với Nga ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn, biến sự tin cậy lẫn nhau về chính trị thành những kết quả hợp tác thực chất hơn.

Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho rằng, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc thời kỳ mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nga đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Việc tăng cường trao đổi giữa các cơ quan lập pháp của Nga và Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, ông Lật Chiến Thư nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà hai nước đạt được, cung cấp các bảo đảm pháp lý cho sự phát triển ổn định quan hệ song phương.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của Nga và Trung Quốc cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng, mở rộng mô hình hợp tác, làm phong phú thêm nội dung hợp tác. Bên cạnh đó, hai bên cần tích cực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại