Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ

Tuấn Đạt |

Công ty Gazprom cho biêt, Trung Quốc sẽ thanh toán tiền mua khí đốt tự nhiên từ Nga bằng đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ.

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ. Ảnh: EPA

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ. Ảnh: EPA

Gazprom ngày 6/9 cho biết, công ty này sẽ thay đổi phương thức thanh toán đối với việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Trung Quốc từ đồng Euro và USD sang đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ. Tuy nhiên, Gazprom không cung cấp thông tin chi tiết về cơ chế thanh toán hoặc thời gian thực hiện phương thanh toán bằng 2 đồng tiền này.

Theo mạng thông tin China Petroleum, trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 được tổ chức Đại học Liên bang Viễn Đông Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Petro China Đới Hậu Lương đã có cuộc họp trực tuyến với Người đứng đầu công ty Gazprom ngày 6/9. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực khí tự nhiên, đồng thời ký kết thỏa thuận bổ sung liên quan “Hiệp định mua bán khí tự nhiên tuyến phía Đông Trung - Nga”.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông ngày 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định phương thức thanh toán đối với việc mua khí đốt giữa Nga và Trung Quốc sẽ thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giữa đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ.

Tính đến đầu tháng 12/2021, đường ống dẫn khí tự nhiên tuyến phía Đông Trung – Nga đã hoạt động được 2 năm, tổng cộng vận chuyển 13,6 tỷ mét khối khí tự nhiên của Nga sang Trung Quốc.

Đường ống dẫn khí tự nhiên tuyến phía Đông Trung – Nga, phần tại Trung Quốc bắt đầu từ phía Bắc thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang và đến phía Nam của Thượng Hải, với tổng chiều dài 5.111 km. Toàn tuyến được chia thành 3 đoạn bắc, trung và nam, đi qua 9 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc, trong đó có Hắc Long Giang, Nội Mông, Thiên Tân, Giang Tô và Thượng Hải. Hiện tại, đoạn phía Bắc và Trung đều đã đi vào hoạt động./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại