Trung Quốc: Trừng phạt 17 quan chức trong vụ chồng xích cổ vợ bị tâm thần dưới nhà kho, vén màn sự thật kinh hoàng về nạn mua vợ ở khu vực nông thôn

ĐỨC 2 XÍCH |

Việc trả tiền để mua vợ đã từng rất phổ biến tại nông thôn Trung Quốc và ở Giang Tô, nơi có sự chênh lệch giới tính rất lớn. Hiện tượng này xảy ra mạnh mẽ nhất vào giai đoạn thập niên 1980 - 1990.

Mới đây, Trung Quốc đã mạnh tay xử lý các quan chức địa phương do không hoàn thành tốt vụ án chồng xích cổ vợ trong nhà kho dưới trời lạnh 0 độ.

Với rất nhiều người Trung Quốc, hình ảnh người mẹ 8 con ăn mặc rách rưới, ngồi co ro trong nhà kho lạnh dưới 0 độ C đã vô tình gợi nhớ khoảng ký ức kinh hoàng từng bị xã hội bỏ quên, khi các vùng nông thôn của quốc gia này đối mặt với nạn buôn bán và bạo hành phụ nữ.

Sau rất nhiều lần phủ nhận, chính quyền địa phương cuối cùng đã thừa nhận khả năng có chuyện buôn người trong vụ việc này vào hôm 10/2. Chính quyền cũng đã trừng phạt ít nhất 17 quan chức địa phương vì vụ việc, vốn gây xôn xao nước này trong thời gian qua.

Vụ việc đã châm ngòi tranh cãi căng thẳng về vấn nạn sức khỏe tâm thần và nạn buôn người, sau khi một blogger đăng video cho thấy một người phụ nữ bị xích vào cổ trong một nhà kho lạnh giá ở tỉnh Giang Tô.

Trung Quốc: Trừng phạt 17 quan chức trong vụ chồng xích cổ vợ bị tâm thần dưới nhà kho, vén màn sự thật kinh hoàng về nạn mua vợ ở khu vực nông thôn - Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái tâm thần được tìm thấy dưới nhà kho

Chính quyền cấp tỉnh nói rằng người phụ nữ này bị tâm thần phân liệt và đã bị bán qua lại nhiều lần, gồm một lần vào năm 1998 với giá khoảng 5.000 tệ (791 USD) sau khi bị bắt khỏi quê nhà ở Vân Nam.

Các quan chức cho biết "việc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng và khắc phục hành vi vi phạm quyền của người phụ nữ" đã được thực hiện. Họ tiết lộ, người phụ nữ được biết với cái tên Xiaohuamei là mẹ của 8 đứa con và đang được điều trị ở bệnh viện.

Việc trả tiền để mua vợ đã từng rất phổ biến tại nông thôn Trung Quốc và ở Giang Tô, nơi có sự chênh lệch giới tính rất lớn. Hiện tượng này xảy ra mạnh mẽ nhất vào giai đoạn thập niên 1980 - 1990.

"Năm 1998 tại huyện Phụng Hiền, làng nào cũng có ít nhất hàng chục cô vợ được mua về từ các tỉnh phía Nam," - Luo Zhenzhong, cựu công tố viên từng xử lý các vụ buôn người vào thập niên 1980 cho biết. "Ý thức về luật pháp ở những ngôi làng này là rất thấp. Đa số đều nghĩ chuyện mua vợ là rất bình thường."

Đáng chú ý, những người phụ nữ tìm cách bỏ trốn thường sẽ bị tra tấn rất dã man khi bắt được. "Họ sẽ bị đánh đập tàn tệ. Tôi thực sự không muốn nhớ về ký ức đó."

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại