Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản về quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển

Khánh Hà |

Trung Quốc ngày 15/4 đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại nước này, ông Hideo Tarumi để phản đối quyết định xả nước nhiễm xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển, đồng thời cho rằng đây là quyết định coi thường môi trường biển quốc tế và sự an toàn của người dân các nước láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. Ảnh: Getty

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. Ảnh: Getty

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định đơn phương xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản. Ông nêu rõ, Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình từ Nhật Bản, đồng thời đánh giá các mối đe dọa có thể gây ra với sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm liên quan để đảm bảo an toàn với người tiêu dùng Trung Quốc.

Trước đó hôm 13/4, Nhật Bản công bố lộ trình xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển Thái Bình Dương trong 2 năm tới. Quyết định này sau đó đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối gay gắt từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại