Trung Quốc triệt phá đường dây 'thầy bói online' khẳng định giúp người quyên tiền sống đến... 400 tuổi

JJJ |

Một người phụ nữ đã nộp 4600 USD (106 triệu đồng) vì thầy bói online bảo rằng làm vậy sẽ giúp cô sống đến 400 tuổi.

Cảnh sát ở phía đông nam Trung Quốc đã bắt giữ 100 người vì là một phần của mạng lưới tội phạm, đã lợi dụng sự mê tín của xã hội để lừa hơn 50 triệu tệ (hơn 162 tỷ đồng).

Theo trang tin kinh tế-tài chính Caijing, nhà chức trách ở thị xã Ning Quốc, tỉnh An Huy đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn vào tháng 5 sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn về hoạt động mê tín dị đoan, đóng giả thầy bói trên các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là Weibo.

Theo báo cáo của cảnh sát, một trong những nhóm cung cấp dịch vụ bói toán lừa đảo với tên gọi "Kanxiang Zen Master", được vận hành bởi người đàn ông địa phương họ Trương - đã có tới 12 triệu người theo dõi.

Trung Quốc triệt phá đường dây thầy bói online khẳng định giúp người quyên tiền sống đến... 400 tuổi - Ảnh 1.

Dịch vụ "thầy bói online" đã nở rộ ở Trung Quốc trong vài năm qua.

Trong một cáo buộc lừa đảo, các thành viên của nhóm này được thông báo rằng: Những ai đóng góp tiền của cho một ngôi đền nổi tiếng ở Tuyên Thành sẽ được ban hạnh vận, sống lâu hơn bình thường...

Tuy nhiên, khi một người đàn ông chuyển 10.000 tệ (khoảng 32 triệu đồng) qua WeChat Pay (tiểu ứng dụng thanh toán của WeChat) thì mới phát hiện ra đó chỉ là "ngôi đền ma", không hề tồn tại trên bản đồ của thành phố Tuyên Thành.

Sau khi tổng hợp chứng cứ, cảnh sát phát hiện ra người đàn ông họ Trương đã liên kết với 7 nhóm tội phạm ở An Huy và ngoại ô tỉnh Giang Tô. 

Chúng tạo ra khoảng 60 tài khoản cung cấp dịch vụ bói toán trên Weibo với nhiều triệu người theo dõi. Ngay sau đó, tài khoản "Kanxiang Zen Master" đã bị nhóm tội phạm xóa trắng.

Trong đó, một số băng đảng đã đăng ký hoạt động dưới danh nghĩa công ty truyền thông hoặc tổ chức sự kiện. 

Thậm chí còn đưa ra quy trình tuyển dụng và các hội nghị khách hàng để lách luật và truyền bá mê tín dị đoan để trục lợi. Trong báo cáo của cảnh sát, một số công ty kiểu này đã hoạt động ít nhất 2 năm.

Trung Quốc triệt phá đường dây thầy bói online khẳng định giúp người quyên tiền sống đến... 400 tuổi - Ảnh 2.

Vào cuối tháng 7, cảnh sát An Huy đã bố ráp và tạm giữ các nghi phạm, đồng thời tịch thu nhiều tang vật liên quan như máy tính, ổ cứng, điện thoại di động.

Nhà chức trách ở Ninh Quốc đang kêu gọi các nạn nhân cung cấp các bằng chứng để củng cố hồ sơ xử lý sai phạm.

Một báo cáo khác của trang tin có trụ sở ở Thượng Hải, Thepaper.cn, cho biết nhiều nghi phạm đã lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, WeChat để quảng bá hoạt động "xem bói online".

Nghiêm trọng nhất, có lẽ là vụ việc của một người phụ nữ ở Giang Tô. Cô đã nhiều lần chuyển tiền với tổng giá trị lên đến 4600 USD (106 triệu đồng) cho "thầy bói online" mà mình gặp trên WeChat. 

Người này nói rằng, số tiền đó được dùng để sắm nhang khói, lễ lạt để cầu hạnh vận.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi "thầy bói online" khiến người phụ nữ này nghi ngờ vì khẳng định nếu tiếp tục chuyển tiền, cô sẽ được sống đến... 400 tuổi.

Hiện tại, Alibaba, Weibo và Tencent vẫn chưa đưa ra bình luận về tình trạng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại