Trung Quốc trắng tay sau 32 năm thống trị đấu trường Olympic

Ngô Trà |

Tám năm, tính từ Olympic Bắc Kinh 2008, thể dục dụng cụ Trung Quốc đã có một bước trượt dài, từ thống trị tuyệt đối, xuống đến tay trắng ở môn thể thao họ từng làm mưa làm gió.

Tất cả 14 nội dung của môn TDDC ở Olympic Rio đã hoàn thành, người Trung Quốc bàng hoàng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 32 năm, tính từ Olympic 1984, đội tuyển TDDC quốc gia này mới có thành tích tồi tệ đến thế.

TDDC là một trong những môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc, với 59 huy chương, trong đó có đến 26 huy chương vàng trên đấu trường Olympic, tính đến trước Olympic Rio 2016.

Trung Quốc trắng tay sau 32 năm thống trị đấu trường Olympic - Ảnh 1.

Deng Shudi thức trắng đêm vì thất bạo không thể tin được của TDDC Trung Quốc tại Rio 2016.

Ở nội dung đồng đội nam, Zhang Chenglong bật khóc thành tiếng khi chứng kiến đội tuyển Nga lấy tấm huy chương bạc. Tệ hại hơn, You Hao đã ngã sóng soài khi thực hiện bài thi xà kép. Tám năm trước, tại Bắc Kinh, đội TDDC nam Trung Quốc đã đoạt 7/8 huy chương vàng.

Chỉ đoạt 2 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, Trung Quốc ngậm ngùi nhìn sự lên ngôi của đội tuyển TDDC Mỹ với 4 HCV, 6 HCB, 2HCĐ. Đội tuyển Anh cũng xuất sắc đoạt 2 HCV, nâng tổng số HCV toàn đoàn lên con số 19, qua mặt Trung Quốc để đoạt vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trung Quốc trắng tay sau 32 năm thống trị đấu trường Olympic - Ảnh 2.

Olympic Rio chứng kiến sự lên ngôi của TDDC, cũng như thể thao Mỹ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đang thống trị tuyệt đối với 84 huy chương, chia đều cho 28 huy chương mỗi loại, xếp thứ nhì là Anh với 19 HCV, 19HCB. Trung Quốc có bước tụt lùi sâu sau vị trí nhất toàn đoàn tại Bắc Kinh 2008, thứ nhì tại London 2012, hiện tại đứng thứ 3 với 17 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại