Nghịch lý ngày trở về và báo động đỏ cho Trung Quốc

Đoàn Dự |

Ngôi sao Sun Yang, người chí ít cũng mang về 1 HCV cho TT Trung Quốc gần như bị "bỏ quên" tại sân bay. NHM nước này dành sự chú ý tới 2 VĐV, 1 thì đẹp trai và 1 thì rất dễ thương.

Từng có thông tin khẳng định, Trung Quốc chỉ chú ý và tưởng thưởng cho các VĐV đoạt HCV Olympic. Những người khác đoạt HCB hay HCĐ đều không được đề cập đến. Nhưng đó là với giới lãnh đạo thể thao Trung Quốc. Còn NHM nước này thì sao?

Hôm qua, đã có một thông tin khiến giới chức thể thao Trung Quốc phải nghiền ngẫm rất nhiều. Đấy là việc 3 VĐV bơi lội Trung Quốc về nước, gồm HCV Sun Yang, HCĐ Fu Yuanhui và "trai đẹp" Ning Zetao – người chẳng có huy chương nào cả.

Nhưng trong khi Sun Yang gần như không được bất cứ NHM nào đoái hoài thì Fu Yuanhui nhận không ít ái mộ vì đã có phần trả lời phát biểu rất ngây thơ, trong sáng tại Rio 2016.

Nghịch lý ngày trở về và báo động đỏ cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Sun Yang không được NHM chờ đón ở sân bay.

Đáng ngạc nhiên hơn, trai đẹp Ning Zetao bị các fan nữ quây kín mít, đi không được. Thậm chí khi anh chàng đã lên xe bus để rời sân bay vẫn có rất đông các cô gái bám theo. Nhiều người tin rằng dù không đoạt huy chương, nhưng Ning Zetao đã gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai và sự thân thiện, dễ mến.

Nghịch lý ngày trở về và báo động đỏ cho Trung Quốc - Ảnh 2.

VĐV không đoạt huy chương nào, Ning Zetao mới là nhân vật chính vì vẻ đẹp trai và sự thân thiện.

Đã từng có rất nhiều bài báo nói về việc Trung Quốc ép buộc các VĐV từ nhỏ tới lớn như thế nào trong tập luyện, với mục tiêu tối thượng là đoạt HCV ở các giải đấu, trong đó Olympic là đỉnh cao.

Đôi khi, tham vọng và sự nuông chiều của thể thao Trung Quốc tạo ra những sản phẩm giống Sun Yang, tài năng nhưng đầy kiêu ngạo. Chính vì sự kênh kiệu của Sun Yang đã gây ra cuộc đấu khẩu giữa thể thao nước này với Australia và nhiều kình ngư nổi tiếng nước ngoài khác.

Nghịch lý ngày trở về và báo động đỏ cho Trung Quốc - Ảnh 3.

Fu Yuanhui cũng nhận được nhiều sự chú ý sau phần trả lời phỏng vấn rất ngây thơ tại Rio 2016.

Điều đó phần nào làm xấu đi hình ảnh thể thao Trung Quốc dù vẫn có những người đứng ra bênh vực thể thao nước này. Nhưng rõ ràng việc Sun Yang không có ai chào đón ở sân bay đã nói lên rằng chính người Trung Hoa cũng chẳng thích thú gì với người hùng lắm tài, nhiều tật của họ.

Đấy là lời cảnh tỉnh rằng trong thể thao, có những giá trị còn quan trọng hơn thành tích, thứ mà nền thể thao Trung Quốc đang sẵn sàng trả giá để có được.

Nhí nhánh khó tin, nữ VĐV Trung Quốc vớt vát hình ảnh đồng đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại