Trung Quốc thử hiệu quả của vũ khí trên vùng núi tranh chấp với Ấn Độ

Bình Giang |

Báo chí Trung Quốc hôm 21/11 đưa tin về một đợt tập trận bắn đạt thật mà nước này triển khai trên biên giới tranh chấp với Ấn Độ ở vùng núi Himalaya.

Hình ảnh binh lính Trung Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên núi cao. (Ảnh: CGTV)

Hình ảnh binh lính Trung Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên núi cao. (Ảnh: CGTV)

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy quân đội Trung Quốc thiết lập các tiêu chuẩn huấn luyện toàn diện được thiết kế riêng cho các hoạt động pháo cao xạ.

Hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy lực lượng bộ binh từ quân khu Tân Cương, thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu miền Tây, thực hiện các cuộc diễn tập tấn công chính xác ở độ cao 5.200m trên núi Karakoram.

Hàng loạt vũ khí truyền thống được CCTV chiếu cận cảnh, từ súng trường bắn tỉa đến hệ thống vũ khí điều khiển từ xa gắn trên xe tải, súng cối, súng phóng lựu đạn và tên lửa chống tăng. Các chuyên gia quân sự cho rằng hoạt động huấn luyện này cho thấy bộ binh Trung Quốc được trang bị những vũ khí riêng để tác chiến trên vùng núi cao.

“Trung Quốc triển khai huấn luyện tấn công chính xác trên khu vực biên giới với Ấn Độ nhằm kiểm soát nhiều hơn khu vực có thể xảy ra tình huống khẩn cấp trong tương lai”, Antony Wong Tong, một nhà quan sát quân sự ở Macau nói với báo SCMP.

Đây là cuộc diễn tập quân sự mới nhất mà quân đội Trung Quốc triển khai gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ, sau khi hai bên không thể nhất trí về việc nối lại đàm phán vào tháng trước.

New Delhi cũng đang tăng cường năng lực phòng thủ dọc biên giới tranh chấp bằng việc đẩy nhanh xây dựng đường và các cơ sở hạ tầng khác dọc đường phân chia thực tế, điều các máy bay chiến đấu MiG-29UPG và Su-30MKI tới khu vực. Ấn Độ còn có kế hoạch mua các máy bay không người lái vũ trang để trang bị cho quân đội.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu quân sự tại Viện Khoa học quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, cho rằng những vũ khí mới của Trung Quốc sẽ có thể loại bỏ các tiền đồn, khí tài quân sự và những mục tiêu khác của Ấn Độ ở gần biên giới.

“Theo tính toán, có nhiều khác biệt giữa các loại súng, pháo và thậm chí cả máy bay khi hoạt động trên vùng núi cao do thiếu ôxy và thời tiết khắc nghiệt”, ông Zhou nói với SCMP.

Trước khi Trung Quốc triển khai chương trình hiện đại hoá quân đội, không có dữ liệu cho thấy nước này sở hữu nhiều vũ khí có thể hoạt động trên độ cao 5.000m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại