Trung Quốc: Thanh niên tự tin khoe giàu, đề nghị chính quyền “phát vợ” và câu trả lời

Vương Nam |

27 tuổi đã lo ế vợ, một thanh niên ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đề nghị chính quyền địa phương phát vợ cho mình vì anh này đã có nhà, công việc ổn định và một khoản tiết kiệm kha khá.

TQ: Thanh niên tự tin khoe giàu, đề nghị chính quyền “phát vợ” và câu trả lời - Ảnh 1.

Thanh niên Trung Quốc đề nghị được chính quyền “phát vợ” vì có nhà, có tiền tiết kiệm rồi vẫn lo ế (ảnh: SCMP)

“Tôi muốn kết hôn nhưng tìm mãi chẳng thấy người yêu. Tôi hy vọng chính quyền thành phố có thể bố trí một cô gái cho tôi”, người đàn ông để lại lời nhắn trên trang web của chính quyền Vũ Hán.

Anh này tự giới thiệu mình năm nay 27 tuổi, có bằng cử nhân. Anh ta có công việc ổn định ở Thượng Hải với mức lương khá. Sau 3 năm tiết kiệm, anh có được 250.000 nhân dân tệ (khoảng 138.700 USD) trong tài khoản.

Thanh niên này khẳng định, với số tiền trên, anh đã tự tin để lấy vợ. Tuy nhiên, dù cố gắng hẹn hò rất nhiều lần, anh ta vẫn thất bại trên tình trường.

Cuối lời nhắn, thanh niên không quên khoe rằng, mình còn có một ngôi nhà vừa được tu sửa sạch đẹp.

Đề nghị của anh ta nhanh chóng được một quan chức chính quyền thành phố hồi đáp.

“Hôn nhân sắp đặt bị cấm ở Trung Quốc. Theo các quy định của luật hôn nhân, mọi người có quyền tự do kết hôn. Anh nên chủ động trong chuyện tình cảm và dũng cảm theo đuổi người mình yêu”, chính quyền thành phố Vũ Hán trả lời.

Câu chuyện của thanh niên nọ nghe có vẻ hài hước, nhưng thực tế lại thể hiện tình trạng mất cân bằng giới tính “nhức nhối” ở Trung Quốc.

Với tỷ lệ sinh 114 nam/100 nữ, Trung Quốc là quốc gia mất cân bằng giới tính nghiêm trọng bậc nhất thế giới. Nam giới ở Trung Quốc đang nhiều hơn nữ giới khoảng 30 triệu người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại