Trung Quốc thả 3.000 con kỳ giông khổng lồ vào thiên nhiên

Minh Hạnh |

3.000 con Andrias jiangxiensis, một loài mới thuộc nhóm kỳ giông khổng lồ của Trung Quốc (CGS) đã được thả vào khu bảo tồn thiên nhiên ở thành phố Nghi Xuân (tỉnh Giang Tây, phía Đông Trung Quốc). Với chiều dài cơ thể khi trưởng thành lên tới khoảng 2 mét, CGS là loài lưỡng cư còn sống lớn nhất thế giới. Kỳ giông Andrias jiangxiensis vừa được các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hồi tháng 5.

Trung Quốc thả 3.000 con kỳ giông khổng lồ vào thiên nhiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại