*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là loài vật nào?
Sự xuất hiện của các hình thái kỳ giông axolotl hiếm gặp là kết quả của việc chúng ta đang điều chỉnh môi trường sống tự nhiên của chúng.
3.000 con Andrias jiangxiensis, một loài mới thuộc nhóm kỳ giông khổng lồ của Trung Quốc (CGS) đã được thả vào khu bảo tồn thiên nhiên ở thành phố Nghi Xuân (tỉnh Giang Tây, phía Đông Trung Quốc). Với chiều dài cơ thể khi trưởng thành lên tới khoảng 2 mét, CGS là loài lưỡng cư còn sống lớn nhất thế giới. Kỳ giông Andrias jiangxiensis vừa được các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hồi tháng 5.
Rắn lục đã đụng phải một con mồi khó nhằn, nó đeo bám và thậm chí cắn vào cổ kẻ săn mồi.
Kỳ giông là một loài lưỡng cư lớn nhất thế giới, chúng có cái đầu rất to và những chiếc răng sắc nhọn, thậm chí có cả răng nanh.
Thế giới Pokemon vốn được lấy cảm hứng từ các loại động vật ngoài đời thực, thế nên một số loài có hình dáng giống hệt ngoài đời không phải điều gì đó quá ngạc nhiên.
Thông tin loài “cá biết đi" (được gọi là kỳ giông Axolotl) đang được nuôi tại khu du lịch Trúc Lâm thiền viện thuộc thôn K’Long (xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) gây tò mò với nhiều người.
Kỳ giông Axolotl, còn được biết đến với cái tên “quái vật nước” và “cá biết đi" của Mexico, đã xuất hiện tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Câu chuyện về con vật kỳ lạ ở Vĩnh Phúc càng thêm bí hiểm khi người tải bức ảnh đó lên mạng khẳng định mình... chưa từng nhìn thấy nó!
Tùng đã thừa nhận với cơ quan chức năng là mình đã tải hình ảnh con vật lạ trên mạng về rồi đưa lên trang cá nhân.
Sau khi một thanh niên tên Tùng (Vĩnh Phúc) đăng tải hình ảnh về một con vật lạ lên trang facebook cá nhân, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ.