Trung Quốc siết chặt chống dịch bằng vùng đệm biên giới

Thái Bình |

Biện pháp đặc biệt này nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh tế diễn ra bình thường.

Vùng đệm được thành lập với nhiều chốt chặn dọc biên giới nghiêm nhằm triển khai mạnh các biện pháp giám sát, sàng lọc người và hàng hóa, quy trình vệ sinh các chuỗi sản xuất, kho lạnh.

Chiến lược không khoan nhượng với COVID của Trung Quốc đang gặp thách thức, khi những ổ dịch vẫn xuất hiện liên tiếp hơn 2 tháng nay. Trung Quốc đã quyết định tiến thêm một bước trong siết chặt kiểm soát mạnh mẽ nguy cơ từ bên ngoài, đó là lập các vùng đệm ở các thành phố dọc biên giới để ngăn dịch bệnh xâm nhập vào sâu nội địa. Nước này đang dốc sức để dập ổ dịch hơn 1000 ca tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bằng cách phong tỏa thành phố 13 triệu dân này.

Theo ông Lương Vạn Niên - nguyên lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia, người dân được khuyến cáo chỉ nên ra khỏi vùng đệm khi thực sự cần thiết. Nếu không có ca bệnh, nhịp sống tại đây vẫn diễn ra bình thường. Còn khi có ca bệnh thì các biện pháp sàng lọc, truy vết được làm quyết liệt nhất.

Những ổ dịch khó dập nhất là những địa phương giáp biên giới với Myanmar, Nga, Mông Cổ và gần đây là dịch bệnh tại Quảng Tây, Quảng Đông. Thậm chí nước này đã từng di dời cả thị trấn vườn không nhà trống ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam để dập dịch.

Trung Quốc đã cấm tổ chức các tour du lịch xuyên tỉnh tới vùng biên giới, những nhân viên hải quan cửa khẩu khi về quê đón Tết cũng phải chịu cách ly 21 ngày. Trung Quốc vẫn giữ nguyên quy định cách ly 21 ngày đối với ai nhập cảnh vào, không mở cửa đối với du khách quốc tế, người mang hộ chiếu phổ thông.

Lập vùng đệm ở biên giới là một biện pháp mạnh nữa để ngăn dịch bệnh nhập khẩu cũng như bảo vệ nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách kiểm soát nghiêm này sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thương với các nước giáp biên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại