Trung Quốc ra đòn thuế quan với Australia sau tranh cãi về Covid-19

Việt Nga |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo về quyết định áp mức thuế chống bán phá giá lên lúa mạch của Australia từ ngày mai (19/5).

Báo điện tử ABC News của Australia thông tin, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ra tuyên bố cho biết, bắt đầu từ ngày mai, Trung Quốc sẽ áp mức thuế mới đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia do nước này cố tình bán phá giá vào thị trường Trung Quốc. Theo đó, mức thuế suất chống bán phá giá là 73,6% được đánh vào lúa mạch của các công ty Iluka Trust và JW & JI Mcdonald& Son và tỷ lệ chống trợ cấp ở mức 6,9%.

Từ năm 2018, Trung Quốc đã tiến hành điều tra nghi vấn cho rằng năm 2017 các nhà sản xuất lúa mạch Australia nhận trợ cấp của chính phủ để có thể bán hàng với giá thấp hơn thị trường trong nước sang Trung Quốc.

Hôm 9/5 vừa qua, Trung Quốc cho Australia thời hạn 10 ngày để giải thích về lý do vì sao Trung Quốc không nên áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Chính phủ Australia và Hiệp hội các nhà sản xuất lúa mạch Australia đã gửi phản hồi tới Bộ Thương mại Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc kèm theo các bằng chứng cho thấy lúa mạch Australia không được bán phá giá sang thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc quyết định áp mức thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch Australia sau khi Australia đề xuất cộng đồng quốc tế điều tra độc lập về sự xuất hiện của dịch Covid-19. Ngày mai (19/5), đề xuất này có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại khóa họp của Đại hội đồng của Tổ chức Y tế thế giới. Trung Quốc phản đối đề xuất của Australia và coi đây là hành động mang động cơ chính trị và tuyên bố sẽ trả đũa bằng việc cắt giảm nhập khẩu hàng hóa từ Australia.

Mặc dù bị Trung Quốc gây sức ép và nước này sẽ phải gánh chịu các thiệt hại nhất định về kinh tế song chính phủ Australia vẫn kiên định với đề xuất của mình. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định mong muốn các đối tác tôn trọng giá trị của Australia và không muốn “các vấn đề quan trọng bị thỏa hiệp” hoặc mang ra “trao đổi”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại