Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

PV |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10 đã lên tiếng phủ nhận việc nước này thử tên lửa siêu thanh thế hệ mới, đồng thời cho biết đang phát triển công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ.

Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm vào năm 2018. Ảnh: Học viện Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm vào năm 2018. Ảnh: Học viện Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong một phát biểu với phóng viên tại thủ đô Bắc Kinh cho biết, vụ phóng là cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ bình thường, nhằm kiểm tra công nghệ tái sử dụng tàu. Theo ông, điều này “có ý nghĩa to lớn” đối với việc giảm giá thành, có thể mang lại một phương thức đi về tiện lợi, giá rẻ giúp con người sử dụng không gian một cách hòa bình. Nhiều công ty trên thế giới đã thực hiện các thí nghiệm tương tự.

Ông cũng cho biết thêm, các vụ thử nghiệm này được thực hiện vào hồi tháng 7 vừa qua.

Trước đó, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) đưa tin, Trung Quốc vừa thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới vào tháng 8. Nguồn tin còn cho hay, tên lửa được đưa vào không gian bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh và bay vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu, tuy nhiên rơi chệch mục tiêu khoảng 32km..

Hồi tháng 8, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, nước này dự kiến hoàn thành đường hầm gió Mach 30 vào năm 2022. Đây là đường hầm gió siêu tốc mới nhất của Trung Quốc, có thể mô phỏng tốc độ tối đa 10 km/giây, do vậy sẽ giúp nước này phát triển các chương trình máy bay siêu thanh và hàng không vũ trụ. Đây sẽ là đường hầm gió siêu tốc tiên tiến nhất thế giới khi nó được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2022.

Được biết, ngoài Trung Quốc, hiện có Mỹ, Nga và ít nhất 5 quốc gia khác đang nghiên cứu về công nghệ siêu thanh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại