Thông tin Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên vỏ bọc thanh long của Việt Nam: Chưa có căn cứ khoa học nào chứng minh

PV |

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho rằng, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của Việt Nam không nên quá lo lắng trước thông tin này, mà nên tập trung vào chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long tại cửa khẩu Quảng Ninh

Ngày 16-9, báo Người lao động ghi nhận thông tin từ Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, tỉnh Quảng Ninh).

Việc tạm dừng thông quan mặt hàng thanh long sẽ kéo dài 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21-9 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông báo của phía Đông Hưng, sau 23 giờ ngày 21-9, mặt hàng thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu qua địa điểm này. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm PCR) trên thanh long hoặc mặt hàng khác, cơ quan phòng chống dịch Covid-19 Đông Hưng sẽ gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm 1 tuần đối với mặt hàng đó. Nếu phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng đó sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần.

Sở Công Thương Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tới Sở Công Thương các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân thường xuyên hoạt động xuất khẩu tại Điểm xuất hàng Km 3+4 để chủ động phương án phân luồng hàng hóa.

Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chủ động theo dõi, cập nhật thông tin và trao đổi với đối tác Trung Quốc để thay đổi địa điểm giao nhận hàng phù hợp.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật nói gì?

Trao đổi với Lao Động về thông tin này, ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho hay, đã nhận được thông báo từ chính quyền huyện Đông Hưng từ ngày 15-9.

Tuy nhiên, ông khẳng định, đến thời điểm này, chưa có một tổ chức nào trên thế giới công bố kết quả khoa học chứng minh virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trên hàng hoá, trên thành ôtô hay bao bì sản phẩm.

"Đây không phải lần đầu tiên phía bạn hàng Trung Quốc đưa ra nhận định như vậy. Trước đó, họ cũng đưa ra nhận định về việc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng đông lạnh của Việt Nam và yêu cầu ta phải kiểm tra, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên nông - thủy sản, thực phẩm đông lạnh. Sau khi các bộ ngành có ý kiến thì họ đã dừng việc này" - ông Trung nói.

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Việt Nam quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, không riêng với Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, chưa có nước nào phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hàng hoá của Việt Nam.

"Hôm qua, tôi đã cho kiểm tra việc xuất khẩu thanh long của doanh nghiệp Việt sang Trung Quốc. Chúng ta vẫn xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu Tân Thanh bình thường với công suất 207 xe mỗi ngày.

Kiểm tra ở cửa khẩu trên đường biển ở TPHCM, mặt hàng thanh long của ta cũng thông quan sang Trung Quốc bình thường" - ông Trung khẳng định.

Ông Trung cho rằng, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của Việt Nam không nên quá lo lắng trước thông tin này, mà nên tập trung vào chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Trung Quốc cũng liên tục ban hành các quy định kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các sản phẩm và người, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang nước này tại các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn.

Việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh khiến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, giảm tiến độ thông quan và ảnh hưởng xuất khẩu hàng hóa nông sản Việt Nam sang thị trường này.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại