Trung Quốc nghiêm khắc cảnh báo cả Đài Loan và các chính trị gia nước ngoài

Kiệt Linh |

Trung Quốc hôm nay (11/1) đã tiếp tục nhắc lại lời đe dọa về việc họ sẵn sàng tấn công Đài Loan đồng thời cảnh báo rằng các chính trị gia nước ngoài tương tác với hòn đảo tự trị này đang “đùa với lửa”.

Người phát ngôn của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Ma Xiaoguang cho biết, trong năm mới, nước này đã tái cam kết “bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” cũng như “đập tan âm mưu đòi độc lập của Đài Loan”.

“Sự ủng hộ xấu xa của các phần tử chống Trung Quốc ở một số quốc gia nước ngoài cho nền độc lập của Đài Loan là một hành động khiêu khích có chủ ý,” ông Ma Xiaoguang cho biết tại một cuộc họp báo hai tuần một lần.

“Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan… ngừng gửi tín hiệu sai trái tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan và ngừng đùa giỡn với vấn đề Đài Loan,” ông Ma nhấn mạnh.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu thấy cần thiết. Một loạt các chuyến thăm trong những tháng gần đây của các chính trị gia nước ngoài tới Đài Loan, bao gồm chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trước đây – bà Nancy Pelosi và nhiều chính trị gia từ Liên minh Châu Âu, đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Bắc Kinh đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận rầm rộ, có quy mô chưa từng có để đáp trả Đài Loan và các đồng minh phương Tây. Diễn biến này cũng dẫn đến những động thái quân sự ở vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan.

Tuần này, quân đội VLT Đài Loan đang tổ chức các cuộc tập trận nhằm trấn an công chúng về khả năng chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tháng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại