Trung Quốc: Mưa lũ chuyển hướng, cư dân khốn đốn

Lộc Minh |

Sau nhiều tuần hoành hành phía Tây Nam và Trung của Trung Quốc, mưa lớn đã di chuyển về phía Đông, gây lụt lội nghiêm trọng dọc sông Dương Tử, buộc gần 300.000 người ở các tỉnh An Huy và Giang Tây phải sơ tán.

Ngoài ra, gần 4.000 căn nhà bị tàn phá, đường sá tê liệt và mất điện diện rộng từ ngày 6 đến 8-7, theo Tân Hoa Xã.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm 9-7 cảnh báo mưa lớn dự kiến trút xuống các khu vực phía Nam của Trung Quốc trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến những khu vực mới nhất bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan để tổ chức hoạt động sơ tán, tiếp tế lương thực…

Dù vậy, nhiều người vẫn đang mắc kẹt và phải sống trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch và điện.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội trong vài ngày qua cho thấy nhiều tòa nhà sụp đổ, đồ vật bị lũ cuốn trôi trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã làm gián đoạn kỳ thi đại học quốc gia thường niên của Trung Quốc, vốn đã bị hoãn 1 tháng vì đại dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại