Trung Quốc lần đầu tập trận phóng tên lửa bắn hạ mục tiêu sát bán đảo Triều Tiên

Hải Võ |

Trung Quốc vừa tổ chức tập trận quân sự ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, chỉ 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6.

Thông báo của Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở vịnh Bột Hải vào rạng sáng hôm 5/9 với mục tiêu "tăng cường khả năng trục xuất của lực lượng". 

Bắc Kinh tuyên bố hoạt động quân sự này không nhằm vào quốc gia cụ thể hay mục tiêu nào, và là chương trình định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước.

Báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc mô tả, đơn vị mặt đất của không quân đã diễn tập kịch bản bắn hạ một tên lửa tầm thấp bay qua vịnh Bột Hải trong một "cuộc tấn công bất ngờ" giả định.

Theo tờ này, đây là lần đầu tiên trong hoạt động tập trận phòng không của quân đội Trung Quốc sử dụng tên lửa để bắn rơi mục tiêu tầm thấp đến từ hướng biển. Trung Quốc không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa được sử dụng.

Hãng AP (Mỹ) cho hay, dù việc Quân giải phóng nhân dân (PLA) tổ chức tập trận ở biển Bột Hải là điều bình thường, nhưng thời điểm tập trận ngày 5/9 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, bởi chính phủ Trung Quốc trước đó nêu thái độ rằng họ sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột vũ trang xảy ra trước cửa ngõ của mình, và cảnh báo không có giải pháp quân sự cho tình hình hiện tại trên bán đảo.

Trong cuộc điện đàm hôm 6/9 với tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh về việc giải quyết mâu thuẫn trên bán đảo, cùng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thông qua con đường đối thoại.

Hồi tháng 5, Trung Quốc từng phóng thử một loại tên lửa mới xuống vịnh Bột Hải để phản ứng việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), mà Bắc Kinh cáo buộc là đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc.

Vịnh Bột Hải nằm ở phía Tây Hoàng Hải, vùng biển ngăn cách Trung Quốc với bán đảo Triều Tiên.

Vào tuần trước, Bộ quốc phòng Trung Quốc phủ nhận thông tin PLA tiến hành điều chỉnh lực lượng quân sự ở khu vực biên giới với Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại