Trung Quốc: Lái xe hơi tông chết 5 người để trả thù đời

Phạm Nghĩa |

Một người đàn ông ở Trung Quốc điều khiển xe hơi tông chết 5 người sau khi làm ăn thua lỗ và muốn trả thù đời.

Chiếc sedan màu đen của họ Liu. Ảnh: Weibo

Chiếc sedan màu đen của họ Liu. Ảnh: Weibo

Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết vụ việc xảy ra tại TP Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22-5. Tài xế họ Liu, 32 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ và đối mặt với án tử hình.

Liu khai rằng ông ta chán nản vì làm ăn thua lỗ nên muốn "trả thù đời". Lúc 11 giờ 40 phút ngày 22-5 (giờ địa phương), Liu lái chiếc sedan màu đen tới khu vực trung tâm TP Đại Liên, sau đó vượt đèn đỏ, tăng tốc lên 107 km/giờ trong vòng 7 giây và lao vào một nhóm người đang băng qua đường.

Sau khi tông nhóm người đi bộ, Liu lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng va chạm với một chiếc xe tải tại một ngã tư. Hắn liền bỏ xe đi bộ, cuối cùng bị cảnh sát tóm gọn lúc 13 giờ chiều cùng ngày.

Cảnh sát cho biết 4 người chết tại hiện trường, còn người thứ năm tử vong tại bệnh viện. Năm người khác bị thương trong vụ việc.

Phó Giám đốc Công an TP Đại Liên Qu Bo ngày 23-5 thông báo Liu đang bị tạm giữ về cáo buộc "gây nguy hiểm cho công chúng". Nếu bị kết tội, hắn có thể phải đối mặt với án tử hình. "Nghi phạm không chấp nhận được khoản đầu tư thua lỗ của mình và mất niềm tin vào cuộc sống, vì vậy muốn trả thù đời" - quan chức này nói.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự giận dữ về hành động của Liu. Một người viết trên mạng xã hội Weibo: "Những người qua đường vô tội đã làm gì sai? Làm ăn thua lỗ không có nghĩa là thất bại trong cuộc sống. Hắn ta không chỉ hủy hoại cuộc sống của chính mình mà còn hủy hoại cuộc sống của một số gia đình. Thật là một kẻ mất trí!".

Một người khác cho biết: "Thật khó hiểu khi một người có thể ghét cả thế giới vì làm ăn thua lỗ. Tôi từng là một nhà đầu tư thất bại nhưng tôi không ghét ai ngoài bản thân mình".

Vào tháng 7 năm ngoái, một tài xế xe buýt 52 tuổi cố tình lái chiếc xe của mình ra khỏi đường, khiến nó rơi xuống hồ chứa ở miền Nam Trung Quốc. Hậu quả, ông ta và 20 hành khách thiệt mạng. Được biết tài xế muốn "trả thù đời" vì nhà của ông ta ở An Thuận, tỉnh Quý Châu bị chính quyền tháo dỡ.

Vào tháng 10-2019, 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương ở TP Thượng Hải sau khi một tài xế xe hơi vượt đèn đỏ để trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông 63 tuổi này sau đó bị bắt giam nhưng chưa bị kết án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại