Trung Quốc, Indonesia đang giữ kỷ lục 'xấu hổ' ở World Cup

Hà Thành |

Trung Quốc, Indonesia đang là những đội giữ kỷ lục 'xấu hổ' tại World Cup.

21. Nếu tính cả World Cup 2018, Brazil sẽ có kỳ World Cup thứ 21 trong lịch sử. Đội bóng xứ Samba là đội duy nhất tham gia đủ các kỳ World Cup đã từng tổ chức. Họ cũng là đội bóng vô địch giải đấu nhiều nhất với 5 lần.

Trung Quốc, Indonesia đang giữ kỷ lục xấu hổ ở World Cup - Ảnh 1.

Brazil vô địch World Cup 1970.

8. Số lần vào chơi trận chung kết World Cup của đội tuyển Đức. Nó nhiều hơn bất kể đội bóng nào từng dự World Cup, nhưng một nửa trong số này Mannschaft thất bại. Đức cũng giữ kỷ lục là đội bóng lọt vào top 4 nhiều nhất với 14 lần. Cũng bởi vậy, họ trở thành đội bóng thi đấu nhiều trận nhất tại World Cup với 99 trận.

1. Ngược với Đức là Indonesia. Năm 1938 với cái tên Dutch East Indies (Đông Ấn Hà Lan), đại diện đến từ Đông Nam Á chỉ chơi 1 trận duy nhất tại vòng chung kết World Cup (do thể thức chia cặp đấu loại trực tiếp) và thua Hungary 0-6. Đến giờ họ vẫn chưa một lần trở lại đấu trường danh giá này nên giữ kỷ lục đội có số trận ít nhất tại World Cup.

Trung Quốc, Indonesia đang giữ kỷ lục xấu hổ ở World Cup - Ảnh 2.

Trung Quốc dự World Cup 2002 không ghi được bàn thắng nào. Đó cũng là lần duy nhất Trung Quốc dự giải tính đến nay.

0. Ngoài kỷ lục chơi ít trận nhất, Indonesia còn cùng với Trung Quốc, Canada, Trinidad và Tobago, Cộng hòa Congo là những đội chưa từng ghi bàn khi dự World Cup.

244. Số bàn thắng Đức đã ghi tại các kỳ World Cup. Đây là kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một đội tuyển dự World Cup. Nhưng Đức cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất tới lúc này với 117 bàn. Còn đội bóng để thủng lưới ít nhất tại World Cup đang là Angola với 2 bàn.

67. Số trận thắng của Brazil tại World Cup. Vũ đoàn Samba là đội tuyển có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu. Bện cạnh đó, Brazil sở hữu kỷ lục thắng nhiều trận nhất tại một kỳ World Cup. Dó là năm 2002, Brazil lên ngôi vô địch sau 7 trận toàn thắng.

Ngược lại, Mexico có số trận thua nhiều nhất với 24 trận. Đại diện CONCACAF còn giữ kỷ lục về chuỗi trận thua nhiều nhất (9 trận), kéo dài từ trận thua 1-4 trước tuyển Pháp (1930) tới trận thua 0-3 Thụy Điển (1958).

21. Italia không dự World Cup 2018 để có thể nối dài kỷ lục của mình. Đội bóng xứ mỳ ống hiện là đội có số trận hòa nhiều nhất lịch sử giải đấu với 21 trận.

Trung Quốc, Indonesia đang giữ kỷ lục xấu hổ ở World Cup - Ảnh 3.

Italia và Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2002.

6. El Salvador giữ kỷ lục là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất mà chưa từng thắng hoặc hòa. Nghĩa là trong 6 trận đấu tại World Cup của El Salvador họ toàn thua. 6 cũng là số trận mà Bolivia, Honduras và New Zealand từng thi đấu ở World Cup nhưng chưa từng thắng.

2,72. Hungary với thế hệ vàng Puskas, Kocsis, Czibor, Hidegkuti từng dội mưa bàn thắng vào lưới các đối thủ tại World Cup 1954. Cũng nhờ đó, Hungary đang sở hữu kỷ lục về tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất (2,27 bàn/trận).

7. Số lần gặp nhau giữa Brazil và Thụy Điển tại World Cup. Đây là hai đội bóng gặp nhau nhiều nhất ở World Cup, trải dài qua các kỳ 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 và hai lần năm 1994.

Trung Quốc, Indonesia đang giữ kỷ lục xấu hổ ở World Cup - Ảnh 4.

Pele trong vòng vây của cầu thủ Thụy Điển tại World Cup 1958.

3. Argentina và Đức là hai đội gặp nhau nhiều nhất tại các trận chung kết (1986, 1990 và 2014).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại