Trung Quốc điều máy bay vượt đường trung tuyến sau khi cảnh báo bà Thái Anh Văn

Bình Giang |

Ngày 31/3, chín máy bay của Trung Quốc đại lục vượt qua đường trung tuyến giữa eo biển Đài Loan để triển khai hoạt động tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động diễn ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả nếu nhà lãnh đạo hòn đảo này gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đến Mỹ ngày 30/3 để quá cảnh đến Trung Mỹ. Bà dự kiến sẽ gặp ông McCarthy tại Los Angeles khi quay về.

Ngày 29/3, Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nếu cuộc gặp đó diễn ra.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay cho biết, chín máy bay quân sự của đại lục vượt qua đường trung tuyến ở phần phía Bắc, Trung và Nam của khu vực được coi là vùng đệm không chính thức giữa hai bờ.

Đài Bắc cho biết, lực lượng phòng vệ của họ đã điều máy bay và tàu ra giám sát tình hình, dựa trên nguyên tắc “không leo thang xung đột hay gây mâu thuẫn”. Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh chủ ý gây căng thẳng ở khu vực. Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng nào.

Trong phát biểu tại Viện nghiên cứu Hudson ở New York ngày 30/3, bà Thái cáo buộc Trung Quốc đại lục khiến căng thẳng leo thang, đồng thời khẳng định Đài Bắc luôn phản ứng thận trọng và bình tĩnh.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao tại Đài Bắc cho biết, các máy bay của đại lục lần này chỉ vượt qua đường trung tuyến “một chút”, và không xảy ra hoạt động bất thường nào của tàu.

Trung Quốc triển khai một đợt tập trận rầm rộ vào tháng 8 năm ngoái, để đáp trả chuyến thăm ngắn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi đó đến Đài Loan (Trung Quốc.

Vị quan chức ở Đài Bắc cho rằng Trung Quốc lần này có thể không lặp lại chiến dịch tập trận quy mô lớn như vậy, khi Bắc Kinh đang có chiến dịch “tấn công quyến rũ” để thu hút các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp, vì sợ rằng căng thẳng quân sự có thể gửi tín hiệu không tốt ra thế giới.

Tuy nhiên, vị quan chức cho biết, Đài Bắc đã chuẩn bị tất cả cho khả năng Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại