Trung Quốc điều chiến hạm đưa công dân sơ tán khỏi Sudan

Bích Thuận |

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nước này đã điều chiến hạm đưa công dân rời khỏi Sudan vào ngày 26/4.

Thông báo được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào sáng sớm 27/4. Thông báo nêu rõ, do tình hình an ninh tại Sudan ngày càng xấu đi, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân nước này, quân đội Trung Quốc đã cử chiến hạm đưa công dân sơ tán khỏi Sudan vào ngày 26/4 giờ Bắc Kinh.

Trung Quốc điều chiến hạm đưa công dân sơ tán khỏi Sudan - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong các cuộc đụng độ ở thủ đô Khartoum, Sudan ngày 19/4. Ảnh: AFP

Trong một phỏng vấn dành riêng cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tối 26/4, bà Ngô Tỉ, Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng xác nhận thông tin này. Bà cho biết, quân đội Trung Quốc đã điều động khẩn cấp chiến hạm đang làm nhiệm vụ ở vịnh Aden đến Sudan triển khai việc sơ tán công dân. Tính đến nay, hơn 1.100 công dân Trung Quốc đã an toàn rời khỏi quốc gia này.

Cùng theo quan chức này, Trung Quốc hiện là quốc gia sơ tán công dân nhiều nhất kể từ khi các cuộc xung đột bùng phát ở Sudan.

Trước đó, trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng cho biết, nước này đang tổ chức việc di dời công dân sang các nước láng giềng thông qua đường biển. Từ 25-27/4, gần 800 người Trung Quốc đã được di dời, ngoài ra còn có hơn 300 người khác sang các quốc gia láng giềng của Sudan bằng được bộ. Bà khẳng định, việc sơ tán công dân khỏi Sudan đang được tiến hành “liên tục, có trật tự và an toàn”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập, Ethiopia và Eritrea cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, đồng thời cử các đội hỗ trợ dọc các cửa khẩu biên giới để hỗ trợ công dân nước này sơ tán khỏi Sudan trong bối cảnh xung đột leo thang./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại