Trung Quốc đẩy mạnh tích trữ vàng bởi lo thương chiến với Mỹ kéo dài

Hoàng Vũ |

Trung Quốc đã mở rộng hoạt động mua thêm nhiều vàng, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp Bắc Kinh tăng số lượng vàng tích trữ trong kho giữa lúc chiến tranh thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trung Quốc đã mở rộng hoạt động mua thêm nhiều vàng, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp Bắc Kinh tăng số lượng vàng tích trữ trong kho giữa lúc chiến tranh thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Theo Bloomberg, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng số vàng dự trữ lên 61,61 triệu ounce trong tháng 5 (con số này trong tháng 4 là 61,10 triệu ounce). Hiện kho vàng của nước này đạt tổng trị giá 79,83 tỉ USD. Chỉ trong vòng 5 tháng tính đến tháng 4, Trung Quốc đã tích trữ thêm 58 tấn vàng.

Nhà phân tích Helen Lau tại Công ty Chứng khoán Argonaut cho biết: “Sự gia tăng này cho thấy chính phủ Trung Quốc đang muốn đa dạng hóa từ xa tài sản bằng đồng USD. Nhu cầu bán lẻ vàng cũng đã gia tăng. Với tốc độ tích lũy này, Trung Quốc có khả năng sẽ mua thêm 150 tấn vàng.

Nếu Trung Quốc duy trì tốc độ tích lũy vàng như hiện nay trong cả năm 2019, thì năm nay nước này có thể vượt Nga để trở thành nước mua nhiều vàng nhất thế giới. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Nga mua 274 tấn vàng.

Trung Quốc không chỉ là nước sản xuất vàng lớn nhất mà còn là nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang đối mặt với sự giảm tốc, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu và tìm cách đẩy các tập đoàn của Trung Quốc như Huawei ra khỏi thị trường Mỹ.

Những dữ liệu mới nhất từ PBOC cho thấy Trung Quốc đã nối lại việc mua vàng dự trữ, với một tốc độ đều đặn, tương tự như những gì nước này đã làm trong thời gian từ giữa 2015 đến tháng 10.2016. Trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc gần như mua vàng hằng tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại