Trung Quốc đã đúng khi coi nhẹ Nhật Bản?

Đoàn Dự |

Lọt vào trận Chung kết gặp Trung Quốc đã là một thành công của bóng bàn Nhật Bản, nhưng liệu họ có cơ hội nào để đoạt HCV?

Trong lịch sử môn bóng bàn ở Olympic, Trung Quốc đang thống trị gần như tuyệt đối, đoạt 26/30 chiếc HCV. 4 chiếc HCV "thoát" khỏi tay người Trung Quốc thì 3 cho Hàn Quốc và 1 cho Thụy Điển.

Trên BXH các cường quốc bóng bàn ở Olympic, Nhật Bản chỉ đứng thứ 7 với 1 HCB, 1 HCĐ. Vậy ngày mai, người Nhật có khả năng đoạt vàng, để thay đổi số tự thứ của mình hay không?

Về tương quan lực lượng, câu trả lời là không. Đội Trung Quốc có 3 tay vợt mạnh bậc nhất thế giới (theo BXH cập nhật ngày 30/7), gồm Ma Long (hạng 1), Xu Xin (hạng 3) và Zhang Jike (hạng 4). Trong khi đó, lực lượng của Nhật Bản gồm Jun Mizutani (hạng 6), Maharu Yoshimura (hạng 21) và Koki Niwa (hạng 22).

Tại nội dung đồng đội nam môn bóng bàn sẽ có 3 trận đấu, 2 trận đơn nam và 1 trận đôi nam. Thể thức này càng làm những bất ngờ khó lòng xảy ra hơn.

Ở 3 vòng đấu lần lượt gặp Nigeria, Vương Quốc Anh và cường địch Hàn Quốc, Trung Quốc đều thắng 3-0. Trong khi đó, Nhật Bản chật vật thắng Ba Lan 3-2, thắng Hong Kong (Trung Quốc) 3-1 rồi vượt qua Đức 3-1 để vào Chung kết.

Trung Quốc đã đúng khi coi nhẹ Nhật Bản? - Ảnh 1.

Jun Mizutani là tay vợt xuất sắc nhất bên phía Nhật Bản, nhưng anh cũng khó lòng làm cột chống giúp cả đội tạo nên bất ngờ.

Đáng chú ý là ở nội dung đơn nam, các tay vợt Trung Quốc đều đã đả bại VĐV Nhật Bản. Ở Bán kết, Ma Long thắng Jun Mizutani 4-2 còn Zhang Jike vượt qua Koki Niwa 4-1 ở Tứ kết. Trận Chung kết nội dung này là nội chiến của người Trung Quốc, khi Ma Long thắng Zhang Jike 4-0.

Với sự vượt trội hoàn toàn về mặt nhân sự, cũng như việc các tay vợt Trung Quốc đều đang có phong độ tốt, thật khó tin Nhật Bản có thể tạo nên cú sốc ở Rio 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại