“Trái đắng” liên tiếp ùa về khiến người Trung Quốc bàng hoàng

Tiểu Mã |

Từng thống trị thế giới trong nhiều năm qua nhưng vị thế độc tôn của cầu lông Trung Quốc đang bị lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Trong ngày 16/8 (theo giờ Rio), cầu lông Trung Quốc đã đón nhận liên tiếp những thất bại.

Dù được đánh giá rất cao nhưng Wang Yihan (người giành HCB tại Olympic London 2012) bất ngờ phải dừng bước trước tay vợt P.V. Sindhu người Ấn Độ ở vòng tứ kết nội dung đơn nữ.

Tiếp đó, ở nội dung đôi nam nữ, bộ đôi Xu Chen và Ma Jin của Trung Quốc cũng thất thủ trước cặp Chan Peng Soon và Goh Liu Ying của Malaysia.

Nhưng cú sốc lớn nhất chính là thất bại của một bộ đôi khác của Trung Quốc - ĐKVĐ Olympic Zhang Nan và Zhao Yunlei trước Tontowi Ahmad và Liliyana Natsir của Indonesia.

“Trái đắng” liên tiếp ùa về khiến người Trung Quốc bàng hoàng - Ảnh 1.

Zhang Nan và Zhao Yunlei dù được đánh giá rất cao nhưng đã thất bại ở nội dung đôi nam nữ.

Sau hai thất bại này, cặp Xu Chen - Ma Jin và Zhang Nan - Zhao Yunlei phải đối đầu nhau để tranh tấm HCĐ, vốn chẳng có nhiều ý nghĩa với cầu lông Trung Quốc.

Chưa hết, một cặp bài trùng khác là Tang Yuanting và Yu Yang cũng thúc thủ trước Christinna Pedersen và Kamilla Rytter Juhl của Đan Mạch ở bán kết nội dung đôi nữ.

Với kết quả này, bộ đôi người Đan Mạch sẽ gặp cặp người Nhật Bản - Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi tranh HCV vào ngày 18/8.

“Trái đắng” liên tiếp ùa về khiến người Trung Quốc bàng hoàng - Ảnh 2.

Niềm vui của 2 tay vợt Đan Mạch sau khi đánh bại người Trung Quốc.

Với thất bại của hai cặp Xu Chen - Ma Jin và Zhang Nan - Zhao Yunlei, đây là lần đầu tiên cầu lông Trung Quốc mất HCV Thế vận hội nội dung đôi nam nữ kể từ năm 1992.

Chỉ có một chiến thắng duy nhất cho cầu lông Trung Quốc trong ngày 16/8, khi cặp Fu Haifeng và Zhang Nan vượt qua Chris Langridge và Marcus Ellis của Anh trong trận bán kết đôi nam để giành vé tranh HCV.

Như vây, sau một loạt thất bại liên tiếp này, cầu lông Trung Quốc chỉ còn 3 nội dung có thể tranh HCV, gồm đôi nam, đơn nam và đơn nữ.

Ở nội dung đơn nam, Lin Dan sẽ cạnh tranh chức vô địch cùng Lee Chong Wei của Malaysia, trong khi ở nội dung đơn nữ, ĐKVĐ Li Xuerui sẽ quyết đấu với Carolina Marin của Tây Ban Nha.

Như vậy, từ vị thế của kẻ thống trị tuyệt đối ở đấu trường Olympic nhưng tại Rio, cầu lông Trung Quốc đang dần bị các quốc gia khác thu hẹp khoảng cách, thậm chí là vượt lên.

Có vẻ "ngai vàng" mà cầu lông Trung Quốc vốn đã nắm giữ quá lâu, đang sắp sửa bị lật đổ.

Cập nhật BXH huy chương:

“Trái đắng” liên tiếp ùa về khiến người Trung Quốc bàng hoàng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại