Trung Quốc "chê" Việt Nam, Thái Lan sau tin đồn "né" thầy trò HLV Park Hang-seo ở China Cup

Tiểu Mã |

Đội tuyển Trung Quốc đã từ chối sang Thái Lan dự King’s Cup vì cho rằng những đội tuyển ở giải đấu này, trong đó có Việt Nam sở hữu chất lượng chuyên môn không cao.

Cụ thể, theo thông tin từ hãng truyền thông TTPlus của Trung Quốc thì ĐTQG nước này đã chính thức từ chối lời mời tham dự King’s Cup của chủ nhà Thái Lan. Nguyên nhân là bởi tuyển Trung Quốc cho rằng King’s Cup là đấu trường có chất lượng chuyên môn không cao và việc tham dự giải này sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho thầy trò tân HLV Canavaro về mặt chuyên môn.

Đáng nói, King’s Cup 2019 sẽ có sự tham dự của ĐTQG Việt Nam. Cách đây không lâu, phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng tiết lộ rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự giải này để tích lũy kinh nghiệm nhằm tập trung cho vòng loại World Cup cũng như SEA Games vào cuối năm.

Ban đầu, Thái Lan định tổ chức King’s Cup vào tháng Ba. Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định dời giải sang tháng Sáu để thuyết phục thêm một số khách mời gồm Việt Nam, Trung Quốc…

Trung Quốc chê Việt Nam, Thái Lan sau tin đồn né thầy trò HLV Park Hang-seo ở China Cup - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc từ chối dự King's Cup vì đánh giá thấp chất lượng chuyên môn của giải đấu này.

Tưởng chừng phía Trung Quốc sẽ nhận lời song cuối cùng, LĐBĐ nước này lại quyết định từ chối sau khi xem xét chất lượng tương quan của các đối thủ (gồm chủ nhà Thái Lan, ĐT Việt Nam và Ấn Độ).

Theo một số nguồn tin từ Thái Lan, với việc Trung Quốc từ chối, FAT đã buộc phải chuyển hướng bằng cách  liên hệ để mời các đội bóng châu Á khác như Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Malaysia.

Việc Trung Quốc từ chối dự King’s Cup có thể sẽ vấp phải nhiều ý kiến phản ứng từ dư luận xứ Chùa Vàng bởi Thái Lan chính là một trong ba khách mời tham dự giải China Cup (khởi tranh vào ngày mai, 21/3 khi chủ Trung Quốc và Thái Lan đối đầu nhau).

Đáng nói, giải China Cup cũng đang không được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Bởi ngoài chủ nhà và ĐT Thái Lan thì giải có thêm Uzbekistan (hạng 95 thế giới) và có thêm Uruguay (hạng 7 thế giới) nhưng lại vắng những siêu sao như Suarez, Cavani…

Trung Quốc chê Việt Nam, Thái Lan sau tin đồn né thầy trò HLV Park Hang-seo ở China Cup - Ảnh 2.

Việc Trung Quốc từ chối dự King's Cup là quyết định gây tranh cãi bởi chính họ cũng mời Thái Lan sang Nam Ninh đá giải giao hữu China Cup, khởi tranh vào ngày mai 21/3.

Theo tờ báo Sina (Trung Quốc) thì trước đây, giải China Cup thường quy tụ những đội bóng mạnh ở châu Âu và Nam Mỹ. Song năm nay, LĐBĐ Trung Quốc lại quyết định mời hai đội châu Á là Thái Lan và Uzbekistan - những đối thủ "vừa miếng" hơn để qua đó giúp đội chủ nhà tìm lại sự tự tin cho các cầu thủ.

Tờ Sina còn cho rằng phía Trung Quốc từng muốn mời tuyển Việt Nam dự China Cup nhưng sau đó lại thay thế bằng cách mời tuyển Thái Lan, với lý do rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu cực kỳ thăng hoa trong thời gian gần đây. Do đó, việc mời Thái Lan sẽ giúp tuyển Trung Quốc giảm thiểu nguy cơ thất bại so với việc mời tuyển Việt Nam.

Như vậy, động thái từ phía Trung Quốc cũng đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ truyền thông nước này. Chắc chắn, việc Trung Quốc chủ động mời Thái Lan đá giao hữu trên sân nhà nhưng lại từ chối sang xứ Chùa Vàng thi đấu giải King’s có thể còn vấp phải nhiều luồng ý kiến phản ứng từ phía dư luận.

Theo một số nguồn tin khác, phía LĐBĐ Thái Lan lại khẳng định rằng không hề gửi lời mời Trung Quốc dự King's Cup. Nếu điều này là thật, dĩ nhiên cũng không có chuyện Trung Quốc từ chối Thái Lan. Vụ việc tưởng như không có gì lại đang khá phức tạp vì những thông tin trái chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại