Sợ đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, Trung Quốc chọn Thái Lan làm "vật tế thần"

Ngô Trà |

Tờ Sina của Trung Quốc đã nhận định như thế sau khi xem xét kỹ việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mời Thái Lan đá China Cup, thay vì Việt Nam.

"Sợ bi kịch, tuyển Trung Quốc không dám mời các đội mạnh từ châu Âu và châu Mỹ đến tham dự China Cup. Đá với Thái Lan sẽ giúp đội nhà để tìm lại sự tự tin cho cầu thủ", tờ Sina đã mở đầu bài viết của mình về giải tứ hùng China Cup được tổ chức sắp tới đây trên đất Trung Quốc.

Ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, Trung Quốc đã vượt qua chính Thái Lan để lọt vào đến tứ kết trước khi bị loại. Sina nhận định rằng việc phải đối đầu với "bại tướng" cũ sẽ giúp đoàn quân của HLV Fabio Canavaro tự tin hơn, để có được sự chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, giới truyền thông Trung Quốc từng nhận định Ban tổ chức sẽ mời đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra bởi theo Sina, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất hay, giành chức vô địch AFF Cup 2018, đồng thời cực kỳ thăng hoa, chỉ chịu thua trước Nhật Bản với tỷ số 0-1 ở Asian Cup 2019. Chọn Việt Nam sẽ khiến đội tuyển Trung Quốc gánh nhiều rủi ro hơn là Thái Lan.

Sợ đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, Trung Quốc chọn Thái Lan làm vật tế thần - Ảnh 1.

Trung Quốc vượt qua Thái Lan đầy kịch tính ở Asian Cup 2019.

Điều đáng nói là China Cup là giải đấu thường niên được tổ chức ở Trung Quốc, quy tụ nhiều đội bóng mạnh của bóng đá thế giới, nhằm giúp ĐTQG Trung Quốc có cơ hội cọ sát, nâng cao năng lực, cũng như tâm lý của mình, nhằm giúp bóng đá Trung Quốc hồi sinh.

Tuy nhiên, trái ngược với hai lần tổ chức trước (2017, 2018), China Cup là nơi quy tụ của các đội bóng mạnh nằm trong top 50 bảng xếp hạng (BXH) FIFA như Croatia, Iceland, Chile hay xứ Wales, thì trong lần thứ ba tổ chức ngoại trừ Uruguay đang nằm trong top 10, cả hai đội là Uzbekistan (hạng 95 thế giới) và Thái Lan (hạng 118 thế giới) đều xếp sau đội chủ nhà trên BXH.

Sợ đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, Trung Quốc chọn Thái Lan làm vật tế thần - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng ở Asian Cup 2019, và chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1.

Các đội tham dự trước đây đều là những đội mạnh ở châu Âu và châu Mỹ. Ngoại trừ Uruguay tiếp tục tham dự giải thì hai đội còn lại là Uzbekistan và Thái Lan đều đến từ châu Á. Ở một mức độ nào đó, trình độ của các đội tham gia có phần giảm đi”, Sina nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại