Trung Quốc: Cầm dao đâm chết 7 người bên ngoài phòng xông hơi

Phạm Nghĩa |

Truyền thông Trung Quốc ngày 27-12 cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở phía Đông Bắc nước này.

Cảnh sát Trung Quốc hướng dẫn học sinh vô hiệu hóa nghi phạm tiềm tàng trong một vụ tấn công bằng dao. Ảnh: Weibo

Cảnh sát Trung Quốc hướng dẫn học sinh vô hiệu hóa nghi phạm tiềm tàng trong một vụ tấn công bằng dao. Ảnh: Weibo

Theo đài truyền hình CGTN và hãng tin AP, vụ tấn công xảy ra ở TP Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh. Hiện trường nằm bên ngoài phòng xông hơi và nhà tắm.

Nghi phạm được truyền thông xác định là họ Yang. Hắn đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi động cơ vụ tấn công chưa rõ ràng.

Những người bị thương, bao gồm một cảnh sát tham gia vây bắt nghi phạm, được chuyển tới bệnh viện điều trị.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế việc mua bán và sở hữu súng đạn. Vì vậy, các vụ tấn công hàng loạt như trên thường được thực hiện bằng dao hoặc chất nổ tự chế. Nghi phạm trong các vụ tấn công này thường gặp bất ổn về tinh thần hoặc bất mãn với xã hội.

Vào tháng 6 năm nay, một nhân viên bảo vệ trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Tây đã cầm dao đâm bị thương 39 người, sau đó bị kết án tử hình.

Trước đó, năm 2018, một người đàn ông giết chết 1 người và làm 12 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc: Cầm dao đâm chết 7 người bên ngoài phòng xông hơi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xả súng gần sân chơi bowling Don Carter Lanes. Ảnh: USA Today

Trong một diễn biến khác, cảnh sát TP Rockford, bang Illinois – Mỹ kêu gọi người dân tránh xa khu vực gần sân chơi bowling Don Carter Lanes sau khi 3 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại đây.

Sự cố xảy ra vào ngày 26-12 khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Dan O'Shea cho biết họ đang mở cuộc điều tra và xác nhận đã tạm giữ một kẻ tình nghi. Tuy nhiên, động cơ vụ xả súng chưa được công bố.

Ban quản lý sân Don Carter Lanes đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi người dân cầu nguyện cho những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Các vụ xả súng xảy ra thường xuyên ở Mỹ song những nỗ lực giải quyết vấn đề này, về mặt pháp lý, vẫn gặp bế tắc ở cấp liên bang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại