Trung Quốc ban bố cảnh báo lũ nghiêm trọng trên 3 con sông lớn

Minh Thu |

Cảnh báo lũ nghiêm trọng đã được ban bố trên 3 con sông lớn ở Trung Quốc gồm sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà.

Theo CNA, trong bối cảnh những trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống Trung Quốc trong tháng Bảy, cảnh báo lũ nghiêm trọng đã được ban bố trên 3 con sông lớn ở quốc gia này gồm sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà.

Đợt lũ số 2 trong năm nay đã đổ vào đập Tam Hiêp trên sông Trường Giang vào ngày 19/7. Tuy nhiên, một lượng lớn nước cũng sẽ tiếp tục đổ vào con đập trong hôm nay (21/7).

Vào chiều ngày 20/7, đợt lũ số 2 đã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, sau khi lượng nước đổ về trạm thủy văn thành phố Lan Châu lên tới 3.000 m3/giây. Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, chính quyền Trung Quốc đã quyết định ban bố cảnh báo lũ cấp 4, mức thấp nhất trong thang 4 nấc, tại các nhánh ở thượng lưu sông Hoàng Hà.

Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở châu Á và ở Trung Quốc, chỉ sau sông Trường Giang. Với chiều dài 5.464 km chảy qua 9 tỉnh Trung Quốc, sông Hoàng Hà đứng thứ 6 thế giới về chiều dài.

Trong khi đó, sông Hoài, con sông dài 1.100 km là con sông dài thứ tư Trung Quốc. Cơn lũ đầu tiên trong năm xuất hiện trên sông Hoài vào tối ngày 17/7 và cảnh báo vàng đã được ban bố. Tới ngày 19/7, Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức phản ứng lũ từ cấp 3 lên cấp 2.

Nhưng tới ngày 20/7, cảnh báo đỏ vốn là mức cảnh báo cao nhất trong 4 cấp tại Trung Quốc, đã được ban bố trên sông Hoài. Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 20h32 ngày 20/7, trạm thủy văn Wangjiaba ở thành phố Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy đã mở các cửa xả lũ để hạ áp lực nước. Đây là lần đầu tiên trong 13 năm, trạm thủy văn Wangjiaba phải mở cửa xả nước để giảm bớt áp lực tại công trình. Cụ thể, mực nước tại trạm thủy văn Wangjiaba đã tăng lên 29,66 m, cao hơn mức cảnh báo 0,36 m.

Trong hơn một tháng qua, hai bên bờ sông Hoài chứng kiến liên tiếp những cơn mưa lớn, lượng mưa đổ xuống khu vực này từ tháng Sáu đã vượt qua mức kỷ lục ghi nhận trước đó. Lượng nước mưa trong tháng Bảy tiếp tục làm tăng mực nước trên sông Hoài.

Nằm giữa sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, sông Hoài còn được mệnh danh là “con sông khó quản lý nhất tại Trung Quốc”.

Những trận mưa lớn đổ xuống phía tây nam Trung Quốc bắt đầu từ tháng Sáu và vành đai mưa vẫn không ngừng mở rộng ra toàn lưu vực sông Trường Giang. Toàn bộ khu vực này đã liên tiếp ngập trong nước suốt 40 ngày qua.

Trong những ngày gần đây, tình trạng mưa còn mở rộng khắp lãnh thổ Trung Quốc và vành đai mưa di chuyển sang phía bắc. Kết quả là mực nước trên lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài dâng cao cũng như chứng kiến cảnh tượng lũ lụt.

Theo Ủy ban Bảo vệ sông Hoàng Hà, nước lũ trên sông Hoàng Hà sẽ bắt đầu chảy sang các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Trước mối lo ngại về tình hình lũ lụt diễn biến nghiêm trọng, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu Chiến khu Tây Bộ và Chiến khu Bắc Bộ thuộc quân đội Trung Quốc luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ ứng phó lũ lụt và tiến hành cứu trợ cứu nạn.

Trong mùa hè năm nay, cuộc sống của hàng chục triệu người dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ và sạt lở đất. Tình trạng mưa lũ tàn phá nhiều thành phố và làng mạc tại hàng chục tỉnh ở Trung Quốc cũng đã xuất hiện. Nguyên nhân xuất hiện mưa lũ lớn bất thường được cho là sự kết hợp giữa thay đổi của thời tiết và hành vi con người.

Theo số liệu được Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc công bố mới đây, những cơn mưa lớn đã xuất hiện ở 27/31 tỉnh của Trung Quốc kể từ tháng Sáu, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 37 triệu dân và khiến 141 người đã chết hoặc mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 86 tỉ nhân dân tệ (12,3 tỉ USD) và con số này sẽ còn tăng thêm.

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho biết, mực nước tại 433 con sông đã vượt mức báo động kể từ tháng Sáu, trong đó có 33 con sông vươn lên mức cao kỷ lục.

Video: Quân đội Trung Quốc huy động lực lực và thiết bị công nghệ cao đối phó lũ lụt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại