Trump bị phản đòn bằng "bóng ma quá khứ"

Ngọc Minh |

Lời lẽ công kích của Donald Trump với cặp vợ chồng Hồi giáo đã khiến việc ông ta được miễn nghĩa vụ quân sự thành đề tài bị "mổ xẻ".

Chỉ trích của Donald Trump nhằm vào cặp vợ chồng Hồi giáo Khizr và Ghazla Khan - bố mẹ của một binh sĩ Mỹ được tặng thưởng huy chương sau khi hi sinh tại Iraq, đã châm ngòi cho tâm lý hoang mang, lo lắng ngày càng dâng cao trong nội bộ chính trị gia Đảng Cộng hòa.

Nó đồng thời cũng khiến báo chí Mỹ khơi lại câu hỏi về việc làm thế nào Trump không phải đi lính trong Chiến tranh Việt Nam.

Theo New York Times, nhờ lợi dụng chế độ tạm hoãn nghĩa vụ dành cho sinh viên và những người gặp vấn đề về sức khỏe - Trump bị gai xương chân, mà ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa mới có thể tránh được việc nhập ngũ.

Trump bị phản đòn bằng bóng ma quá khứ - Ảnh 1.

Ảnh chân dung Donald Trump trong kỷ yếu của Học viện Quân sự New York năm 1964.

Trong một bài báo mới đăng tải hôm thứ Hai, New York Times viết, Trump quả quyết rằng chính vận may "cuối cùng" từ con số quân dịch đã giúp ông ta "né" được cuộc chiến tranh, thì hồ sơ của Sở Quân vụ "lại nói khác".

New York Times vạch trần: "Trump đã được hưởng miễn trừ y tế hơn một năm khi cuộc xổ số quân dịch bắt đầu vào tháng 12/1969 - ngay trước thời điểm ông ta nhận được thứ mà ông ta mô tả là con số quân dịch 'ngoạn mục'".

Tờ này dẫn lời phát ngôn viên Sở Quân vụ cho biết, con số của Trump chẳng có nghĩa lý gì nữa khi ông ta đã được miễn trừ y tế.

New York Times giải thích, Trump thuộc diện 1-Y, nghĩa là được miễn trừ tạm thời. Tuy nhiên, trên thực tế, sẽ chỉ có duy nhất một tình huống khiến tên ông ta rơi vào danh sách cân nhắc gọi nhập ngũ, đó là tình huống khẩn cấp cấp quốc gia hoặc trường hợp chính thức tuyên bố chiến tranh - điều mà Mỹ luôn tránh trong suốt cuộc chiến ở Việt Nam.

Tờ này cũng cho hay, Trump không thể nhớ chính xác khi nào thì ông ta không còn bị gai xương hành hạ, song ông ta cũng không trải qua bất cứ cuộc phẫu thuật nào để chữa trị bệnh này.

"Nó cứ tự khỏi dần dần", New York Times dẫn lời ứng viên đảng Cộng hòa, đồng thời cho biết thêm, Trump đã chơi bóng quần (squash), bóng đá, tennis khi còn học trung học và sau đó là chơi golf khi học tại Wharton.

Một điều nữa đáng lưu ý là, bác sĩ riêng lâu năm của Trump, ông Harold Bornstein, đã tuyên bố hồi tháng Một rằng, Trump "không có vấn đề đáng lo ngại nào về mặt y tế" trong suốt 4 thập kỷ và rằng, nếu đắc cử, ông ta "sẽ là người khỏe mạnh nhất được bầu vào cương vị Tổng thống".

Việc không tham gia Chiến tranh Việt Nam không có nghĩa Trump nhận ra đây là cuộc chiến phi nghĩa như nhiều người Mỹ tiến bộ. Trong một cuộc vận động tranh cử cuối năm ngoái, tỉ phú này từng nói ông ta cảm thấy "có đôi chút tội lỗi" vì không đi lính khi đó.

Sau khi ông Khan công khai chỉ trích Trump không biết hi sinh vì bất cứ ai và vì bất cứ điều gì, vị ứng viên tỉ phú này đã lên tiếng bác bỏ và đáp lời rằng, mình đã "hi sinh rất nhiều", đã làm việc "rất rất chăm chỉ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại