Trùm Wagner nêu vai trò của không quân và pháo binh ở Bakhmut

Hải Yến |

Người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin, đã nói về vai trò của hàng không và pháo binh nhóm quân Yuzhny trong việc giải phóng Bakhmut (Artemovsk).

Theo ông Prigozhin, hàng không chiến lược với tên lửa tầm xa của Nga đã vài lần giúp ích cho Wagner.

“Lực lượng hàng không chiến lược dưới sự chỉ huy của tướng lục quân Surovikin hoạt động tốt” - Ông nói và cho biết khi chiến đấu ở Bakhmut, Wagner được giao cho lữ đoàn pháo binh 305 với số lượng 50-70 người và họ đã làm rất tốt.

Trong cuộc tấn công vào Bakhmut, chiến đấu tại một trong những bên sườn là Lữ đoàn 57. Họ được đánh giá tốt - theo lãnh đạo Wagner.

“Trong quá trình đánh chiếm Popasna, Lữ đoàn 40 Thủy quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương đã làm việc với chúng tôi. Họ là những người thực sự tuyệt vời, họ đã xông vào Popasnaya” – trùm Wagner nói thêm.

Ông cho rằng cũng cần ghi nhận nỗ lực của trung đoàn 6 và các kíp xe tăng xuất sắc của lữ đoàn 57 trong quá trình kiểm soát Bakhmut.

Theo Rusvesna

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại