Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ?

Minh Hạnh |

Một số tờ báo đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc để mất thành phố Bakhmut vào Chủ nhật (21/5), khi được hỏi liệu thành phố này có còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev hay không.

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ là không”, ông nói trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản. "Cho đến hôm nay, Bakhmut chỉ ở trong trái tim của chúng tôi. Đó là một bi kịch. Nơi này không còn gì”.

Ông Zelensky cảm ơn "những người bảo vệ" Bakhmut, nói rằng "chúng tôi đánh giá cao họ vì công việc tuyệt vời của họ”.

Một số tờ báo lớn, bao gồm Reuters , sau đó trích dẫn phát ngôn của ông Zelensky và cho rằng đây là tuyên bố thừa nhận Bakhmut thất thủ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine - Sergiy Nykyforov đã phủ nhận thông tin này. Nykyforov cho biết ông Zelensky trả lời “không” với câu hỏi Nga đã giành được thành phố Bakhmut hay chưa.

“Tổng thống phủ nhận Bakhmut đã bị tiếp quản ”, Nykyforov nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 20/5, lãnh đạo Wagner - ông Evgeny Prigozhin tuyên bố lực lượng của công ty này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc giành được Bakhmut vài giờ sau đó. Theo bộ này, chiến dịch đã hoàn thành với cuộc tấn công của Wagner, được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân từ lực lượng chính quy.

Bộ Quốc phòng Ukraine, trong khi đó, tuyên bố rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố vẫn chưa kết thúc.

Gói viện trợ mới

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ? - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hiroshima ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp ngày 21/5 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima (Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine.

“Mỹ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để củng cố khả năng tự vệ của Ukraine”, ông Biden nói.

Gói viện trợ mới có tổng trị giá 375 triệu đô la, bao gồm đạn dược, pháo binh và phương tiện.

Tổng thống Mỹ lên tiếng ủng hộ một "hòa bình công bằng" ở Ukraine, nói rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước là "không thể thương lượng." "Cùng với toàn bộ G7, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine và tôi hứa rằng chúng tôi sẽ luôn ở đây”, ông Biden nói.

Ông kể lại tình huống còi báo động không kích vang lên khi ông cùng Tổng thống Zelensky đi bộ ở thủ đô Kiev của Ukraine trong chuyến thăm hồi đầu năm nay. "Chúng tôi tiếp tục đi bộ. Tôi không quan tâm đến còi báo động", ông nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ? - Ảnh 4.

Một số hình ảnh khác của ông Zelensky tại hội nghị G7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ? - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

'An ninh của Ukraine là an ninh của chúng tôi'

Trong một bài phát biểu ngày 21/5 tại Hiroshima, Thủ tướng Anh Rishi Sunak một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ của London đối với Ukraine, nói rằng "an ninh của Ukraine là an ninh của chúng tôi."

Anh sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất vào “mùa hè này” để “hỗ trợ lực lượng không quân Ukraine với những gì họ cần cho tương lai”.

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Bakhmut thất thủ? - Ảnh 6.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại một cuộc họp báo ở Hiroshima. Ảnh: Reuters

Ông Sunak hoan nghênh “tiến bộ rất rõ ràng trong việc tăng cường hỗ trợ” được thực hiện tại G7, đáng chú ý nhất là sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với một “liên minh quốc tế” nhằm cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến cho Ukraine.

Thủ tướng Anh trước đó đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Bảy.

Theo Reuters, CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại