Trùm ma túy "đất Bắc" và chiêu đổi xe để vận chuyển gần 55 nghìn viên ma túy

Ngọc Tú |

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Hiếu đã chuyển từ việc đi xe ô tô sang thuê xe máy để đi lên cửa khẩu mua ma túy về. Khi quay lại khách sạn, Hiếu bị công an bắt gọn.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu tại công an.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu tại công an.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tổ chức mật phục, bắt quả tang thành công đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn.

Cụ thể, lúc 7h30 phút ngày 27/12, tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (khối Trung Định, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), công an đã bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975, trú tại số 69 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Trùm ma túy đất Bắc và chiêu đổi xe để vận chuyển gần 55 nghìn viên ma túy - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ được.

Tại hiện trường, công an thu giữ 54.800 viên hồng phiến, 2 kg ketamin, 2 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 1 xe máy.

Trước đó, đối tượng Đỗ Xuân Hiếu thuê xe ô tô từ thành phố Hà Nội đến nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Dũng. Để đánh lạc hướng công an, Hiếu thuê 1 chiếc xe máy rồi đi từ Nghệ An sang khu vực biên giới huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) để lấy ma túy rồi vận chuyển về TP.Vinh. Khi Hiếu di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Được biết, đây là kết quả đấu trang mở rộng của chuyên án triệt phá trước đó vào ngày 14/11/2021. Theo đó, ngày 14/11, Công an Nghệ đã bắt quả tang đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1992, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ 12 bánh heroin.

Trùm ma túy đất Bắc và chiêu đổi xe để vận chuyển gần 55 nghìn viên ma túy - Ảnh 2.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sau khi giai đoạn 1 của chuyên án này được khám phá, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Hiếu là "mắt xích" quan trọng của đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia. 

Đường dây này do đối tượng ở bên kia biên giới cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nội địa Việt Nam vận chuyển ma tuý từ Lào vào biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sau đó đem ra phía Bắc tiêu thụ. Đối tượng Hiếu cũng được coi là trùm ma túy ở một vùng của miền Bắc.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Hiếu, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại