Trọng tài Võ Minh Trí tiết lộ lý do bị “lật kèo”, không thể bắt trận chung kết SEA Games

Tiểu Mã |

Tưởng chừng trọng tài FIFA Võ Minh Trí của Việt Nam sẽ bắt chính trận chung kết giữa Malaysia gặp Thái Lan nhưng ban tổ chức lại đưa ra quyết định thay đổi đầy bất ngờ.

Theo như sắp xếp ban đầu của ban tổ chức, trọng tài Võ Minh Trí của Việt Nam sẽ bắt chính trận chung kết bóng đá nam SEA Games 29 giữa Malaysia gặp Thái Lan. Tuy nhiên, cuối cùng người bắt chính lại không phải là ông Võ Minh Trí mà là trọng tài người Đài Bắc Trung Hoa Chen Hsin-chuan.

Tới chiều nay (29/8), nghĩa là ngay trước thời điểm trận chung kết được diễn ra, trọng tài Võ Minh Trí đã lý giải về nguyên nhân khiến ông không thể làm nhiệm vụ trong trận quan trọng nhất của SEA Games.

Ông Võ minh Trí tiết lộ: "Trong buổi họp kỹ thuật trước vòng bán kết, Indonesia có hỏi tổ trọng tài làm nhiệm vụ và họ không đồng ý khi biết tôi sẽ thổi trận đấu Indonesia với Malaysia".

Không những vậy, ông Trí còn khẳng định rằng cả hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan đều không đồng ý để một trọng tài Việt Nam làm việc ở bán kết và chung kết môn bóng đá nam nên ông Trí đã phải về nước sớm hơn dự kiến.

Trọng tài Võ Minh Trí tiết lộ lý do bị “lật kèo”, không thể bắt trận chung kết SEA Games - Ảnh 1.

Với việc cả Indonesia lẫn Thái Lan phản đối, trọng tài Võ Minh Trí của Việt Nam đã không thể bắt chính trận chung kết SEA Games 29.

Sau đó, ông Võ Minh Trí đã về nước từ ngày 27/8/2017 sau khi hết nhiệm vụ sớm với lý do U22 Việt Nam đã bị loại. Phía Indonesia và Thái Lan đồng loạt đề nghị BTC mời trọng tài ngoài khu vực Đông Nam Á để thay thế và cuối cùng người cầm còi từ Đài Bắc Trung Hoa Chen Hsin-chuan đã được chọn.

Điều khá bất ngờ rằng tới ngày hôm nay (29/8), dù ông Võ Minh Trí đã trở về Việt Nam nhưng truyền thông và người hâm mộ Thái Lan vẫn bày tỏ mối lo ngại trước kịch bản trọng tài Việt Nam sẽ bắt trận chung kết và có thể đưa ra những phán quyết bất lợi cho đội bóng xứ Chùa Vàng vì chính họ đã trực tiếp khiến U22 bị loại ngay từ vòng bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại