Trong khi chúng ta cố bỏ tiền mua hàng hiệu thì người giàu thật sự họ không quan tâm đến quần áo, thậm chí họ "chỉ cần đủ quần áo che thân"

Lily |

Không phải ai sinh ra cũng đã giàu sẵn mà chủ yếu họ biết cách làm giàu và biết cách tiết kiệm để giàu có hơn. Hãy xem họ làm thế nào.

Jay Leno là một người dẫn truyền hình nổi tiếng với chương trình "Tonight Show" được hàng nghìn người theo dõi.

Jay Leno có thu nhập kiếm được từ "Tonight Show", được cho biết mang về khoảng 30 triệu USD mỗi năm và chỉ tiêu số tiền kiếm được từ lưu diễn hài kịch.

Ông khởi nghiệp với công việc nhân viên tại cửa hàng McDonald's ở Andover, Massachusetts chỉ với mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, hiện nay Jay Leno đã trở thành triệu phú với khối tài sản lên tới hơn 400 triệu USD.

Trong khi chúng ta cố bỏ tiền mua hàng hiệu thì người giàu thật sự họ không quan tâm đến quần áo, thậm chí họ chỉ cần đủ quần áo che thân - Ảnh 1.

Triệu phú Jay Leno trò chuyện cùng cựu Tổng thống Obama trong một chương trình truyền hình. Ảnh: AP.

Vậy đâu là bí quyết để từ một diễn viên hài, ông có thể vươn lên trở thành một triệu phú như ngày hôm nay?

Diễn viên hài cho biết ông không thể thành công chỉ trong một đêm, ông có chia sẻ với CNBC rằng: "Khi mới bắt đầu, tôi chưa có gì cả và càng không phải là triệu phú", "Chìa khóa để trở nên giàu có một cách nhanh chóng chính là bạn phải phát triển được nhiều nguồn thu nhập".

Kể từ khoảnh khắc Leno bắt đầu bước vào làm việc, ông đã có ít nhất hai nguồn thu nhập: "Tôi đã làm liền hai công việc cùng lúc bởi tôi nhận ra rằng đó chính là cách nhanh nhất giúp tôi trở thành triệu phú".

Trong khi chúng ta cố bỏ tiền mua hàng hiệu thì người giàu thật sự họ không quan tâm đến quần áo, thậm chí họ chỉ cần đủ quần áo che thân - Ảnh 2.

Leno đã khám phá ra chìa khóa để làm giàu nhanh chóng: Phát triển nhiều nguồn thu nhập.

Ông tiết kiệm phần tiền kiếm được khi làm việc ở một đại lý ô tô và tiêu phần lương của công việc diễn viên hài. Sau khi trở thành người dẫn chương trình "The Tonight Show" vào năm 1992, ông vẫn duy trì chiến lược này.

Ông cho hay: "Tôi đã vờ như không có công việc ở "Tonight Show". Bạn biết đấy, khi bạn bắt đầu có thể kiếm tiền, bạn sẽ trở nên lười biếng. Tôi muốn chắc chắn mình luôn ở trong trạng thái đói để không bao giờ nghĩ tới khoản tiền kiếm được từ chương trình này. Nó sẽ được gửi trực tiếp vào ngân hàng".

Sau 22 năm làm việc, ông đã tích cóp được một khối tài sản kha khá mà theo cách ông nói là "Một ổ trứng nhỏ xinh xinh". Hiện tại ông vẫn tham gia hai đến ba buổi diễn hài kịch một tuần hoặc "làm 210 công việc khác ngoài những việc ông đang làm mỗi năm".

Sau cùng, Leno khuyên bạn: "Nếu bạn làm điều gì đó và cảm thấy hiệu quả, hãy cứ tiếp tục làm".

Trong khi chúng ta cố bỏ tiền mua hàng hiệu thì người giàu thật sự họ không quan tâm đến quần áo, thậm chí họ chỉ cần đủ quần áo che thân - Ảnh 3.

Jay Leno không quan trọng việc mua quần áo dù rất giàu có.

Ông cũng tiết lộ là mình rất tiết kiệm trong chi tiêu, một phần do bố mẹ ông từng lớn lên trong thời đại suy thoái. "Họ dọa tôi phát khiếp và bắt tôi phải luôn tiết kiệm từng đồng và tôi luôn biết ơn vì điều đó", ông nói.

Bạn sẽ khó bắt gặp Leno đi mua sắm quần áo. "Tôi không quan tâm đến quần áo. Với tôi, chúng là những thứ sản phẩm hoang phí. Tôi chỉ cần đủ quần áo để che thân", Jay Leno chia sẻ.

"Tôi đã không mua nhà cho tới khi tôi có tiền mặt. Khi bạn sở hữu cái gì đó và không phải viết chi phiếu mỗi tháng, bạn sẽ chỉ tốt hơn thôi!" - ông nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại