Trong hôn nhân: Nhà là tài sản ổn định, ô tô quyết định bề rộng của quan hệ xã hội và sổ tiết kiệm là tấm vé chống lại rủi ro

CÔ CHANG |

Những cuộc hôn nhân dựa vào tình yêu, dù bên ngoài có vẻ hạnh phúc, ấm no, đủ đầy nhưng bên trong có thực sự êm đềm hay không?

Khá tàn nhẫn nhưng đó cũng là sự thật. Không phân biệt nam hay nữ, trong mắt những người trưởng thành, “thích hay không” và “cưới được không” là chuyện hoàn toàn khác nhau. Con người hiện đại có thể phân biệt rạch ròi đâu là “tình yêu”, đâu là “hôn nhân”. Thậm chí, một số người có thể nhận ra được “ai là người thích hợp để hẹn hò” và “ai là người thích hợp để kết hôn”.

Trong hôn nhân: Nhà là tài sản ổn định, ô tô quyết định bề rộng của quan hệ xã hội và sổ tiết kiệm là tấm vé chống lại rủi ro - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Trước vô vàn vấn đề thực tế, dù hai người đã yêu nhau 10 năm, dù có nền tảng tình cảm tốt đến đâu thì đứng trước “hôn nhân”, nhiều cặp đôi cũng có thể đánh mất đi nền tảng vững chãi ấy.

Đầu tiên, điều mà hai người phải đối mặt chính là vấn đề tiền bạc. Đối với hôn nhân, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng nó là cần thiết nhất. Chắc bạn cũng đã từng nghe qua câu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, nhưng dần dần, “thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên yên xe đạp” lại đi vào lòng người hơn. Dù cả hai đều không phải là người thích vật chất, nhưng vật chất trong hẹn hò và vật chất trong hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong một mối quan hệ hẹn hò, chi phí lớn nhất của hai người chính là xem phim, ăn uống, tặng quà trong những ngày lễ, hay là cùng nhau đi du lịch. Đây có thể coi là một khoản chi lớn. Nhưng yếu tố quyết định chất lượng hạnh phúc của cuộc hôn nhân lại là xe hơi, nhà lầu và tài khoản tiết kiệm. Không quá khi nói rằng ngôi nhà là một trong những tài sản ổn định nhất cho đôi bên, xe hơi quyết định bề rộng và chất lượng của mối quan hệ xã hội, và sổ tiết kiệm chính là tấm vé chống lại rủi ro của cuộc hôn nhân ấy.

Trong hôn nhân: Nhà là tài sản ổn định, ô tô quyết định bề rộng của quan hệ xã hội và sổ tiết kiệm là tấm vé chống lại rủi ro - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Nếu trong 5 năm của cuộc hôn nhân không tồn tại ba vật chất này, thì nói một cách phũ phàng, những cuộc hôn nhân dựa vào tình yêu, dù bên ngoài có vẻ hạnh phúc, ấm no, đủ đầy nhưng bên trong có thực sự êm đềm hay không? Những phần cứng cơ bản nhất này không thể tự cung tự cấp được, vậy thì hãy khoan đề cập đến vấn đề học hành của con cái, áp lực gia đình hai bên hay những mối họa rơi từ trên trời xuống.

Thứ hai, một chỉ số quan trọng để đánh giá một người có phù hợp để kết hôn hay không là dựa vào tinh thần trách nhiệm. Nếu bạn yêu một người không có tinh thần trách nhiệm, thực ra chẳng có gì đáng sợ cả. Cái kết tệ nhất là đóng vai bản thân không thể chịu nổi rồi chia tay chóng vánh. Nhưng hôn nhân thì rất khác. Khi bạn chọn một người không có tinh thần trách nhiệm và cùng nhau bước vào cuộc hôn nhân, thì bạn sẽ phải gánh chịu những hậu quả bi thảm từ quyết định này. Một khi bạn ly hôn, đặc biệt là các cô gái, thì chắc chắn sẽ cực kỳ thiệt thòi.

Trong hôn nhân: Nhà là tài sản ổn định, ô tô quyết định bề rộng của quan hệ xã hội và sổ tiết kiệm là tấm vé chống lại rủi ro - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Khi hai người yêu nhau, họ chỉ cần lo cho bản thân mình. Hơn hết, một người không có trách nhiệm cũng có thể chăm sóc cho người yêu của mình. Nhưng đối với hôn nhân, không chỉ với bạn đời, mà con cái, bố mẹ, trách nhiệm lớn như vậy, một người vô trách nhiệm có đủ vững vàng để gánh chịu hay không?

Hôn nhân không chỉ là hai người tạo thành một gia đình, mà còn là sự thay đổi về trách nhiệm xã hội. Trong nhiều trường hợp, tại sao tảo hôn hay có thai khi còn đang đi học lại thường có tỷ lệ ly hôn rất cao. Chính vì nhiều người chưa học được cách chịu trách nhiệm trong tình yêu mà họ đã chọn bước vào hôn nhân. Khi tình yêu nhạt bớt, trách nhiệm tăng lên, bạn bỗng trở nên hụt hẫng, không biết phải giải quyết như thế nào. Đó chính là lý do vì sao có câu “hôn nhân là nấm mồ tình yêu”, do chính bạn tự tay đắp lấy.

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, hôn nhân không phải là sự đồng ý của hai người thích nhau, mà còn phải tính đến sự phù hợp. Nhiều người trưởng thành rất lý trí khi đối mặt với hôn nhân. Bạn nói, cô ấy có yêu chú rể hôm nay hay không? So với người cũ đã dành cả thanh xuân, có lẽ không thể bằng, nhưng cũng không tệ hơn. Nhưng bạn có biết, chú rể hôm nay của cô ấy là người thích hợp để kết hôn không? Có thể phù hợp hơn hàng trăm, hàng ngàn lần so với người cũ.

Đối với hôn nhân, không phải là tìm người chung sống mà là tìm được người bạn có thể gắn bó trọn đời, hai người có được nền tảng tình cảm cơ bản nhất, có khả năng cùng giải quyết vấn đề, đồng thời đôi bên đều có lợi. Lợi ích và rủi ro, một cuộc hôn nhân hợp lý như vậy dường như ngày càng được nhiều người chấp thuận.

Trong hôn nhân: Nhà là tài sản ổn định, ô tô quyết định bề rộng của quan hệ xã hội và sổ tiết kiệm là tấm vé chống lại rủi ro - Ảnh 7.

(Ảnh minh hoạ)

Tình yêu và hôn nhân, vốn tách biệt. Người có cuộc sống tốt đẹp, gặp được người ưng ý ngay khi vừa bước ra đời, nhưng cũng có người phải đứng trước lựa chọn. Chọn mối quan hệ mạnh mẽ, cháy hết mình vì tình yêu hay chọn sự ổn định và tiến về phía trước, đó là vấn đề của mọi người, những người xung quanh không có quyền can thiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại