Trông con nhỏ học online, phụ huynh bàng hoàng khi nhìn vào màn hình của thầy giáo, phải gọi cảnh sát vào cuộc

CHI CHI |

Không chỉ đơn thuần là khiến học sinh bối rối, tác phong dạy online của thầy giáo bị lên án gay gắt và có thể bị cảnh sát kết tội.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 8/2 vừa qua, một nam giáo viên dạy môn Ngữ văn ở độ tuổi 40 tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và điều tra. Người báo án thầy giáo (được gọi là A) không ai khác chính là phụ huynh học sinh và ban giám hiệu của nhà trường.

Vào tháng 7 năm ngoái, nhằm phòng chống dịch Covid-19, ông A đã thực hiện dạy học trực tuyến tại nhà mình theo yêu cầu của nhà trường. Trong quá trình học, một số phụ huynh đã ngồi kèm con cái đang ở độ tuổi cấp 2 của mình. Thế nhưng nhiều lần, các học sinh lẫn phụ huynh đã nhìn thấy những hình ảnh không hay của ông A.

Trông con nhỏ học online, phụ huynh bàng hoàng khi nhìn vào màn hình của thầy giáo, phải gọi cảnh sát vào cuộc - Ảnh 1.

Thầy giáo cấp 2 thường xuyên tự "lộ hàng", không mặc đồ nghiêm chỉnh khi dạy online

Thầy giáo này thường xuyên có thói quen không mặc áo bên trong mà chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác không cài khuy hay kéo khóa lên người trong lúc giảng dạy trước ống kính. Dù nhiều người lớn cho rằng đây là cách ăn mặc phản cảm, không phù hợp với môi trường sư phạm nhưng cũng chỉ có thể "nhắm mắt bỏ qua".

Tuy nhiên, đến tháng 9/2021, một buổi học online đã khiến mọi người phải tá hỏa và sốc nặng. Ông A đã để lộ hình ảnh phần dưới cơ thể của mình hoàn toàn không mặc quần mà chỉ có độc quần nội y mà thôi.

Khoảnh khắc vô cùng phản cảm đã khiến các em học sinh ngượng chín mặt, còn phụ huynh chứng kiến thì phẫn nộ vô cùng.

Bức xúc trước tác phong của thầy, một phụ huynh đã nộp đơn khiếu nại và nhà trường đã thẳng tay báo cáo giáo viên với cảnh sát. Thầy A cũng bị tạm đình chỉ công tác ngay sau đó và các em học sinh trong lớp được chia sang học 3 lớp khác của trường.

Trông con nhỏ học online, phụ huynh bàng hoàng khi nhìn vào màn hình của thầy giáo, phải gọi cảnh sát vào cuộc - Ảnh 3.

Kiểu dạy học vô tư thái quá thành vô duyên của thầy giáo bị lên án gay gắt

Cảnh sát đang trong quá trình điều tra A với tội danh vi phạm Đạo luật về giáo dục liên quan tới quấy rối tình dục. Trong khi đó, Văn phòng Giáo dục thành phố Seongnam cho biết họ có kế hoạch áp dụng các biện pháp phạt bổ sung với giáo viên này sau khi có kết quả điều tra chính thức, có thể bao gồm cả hình thức kỷ luật sa thải.

Trước cáo buộc dạy học online với tác phong phản cảm, không khác gì đang quấy rối trẻ em, thầy A đã đưa ra lời giải thích với cảnh sát rằng: "Tôi mặc phần thân dưới thoải mái vì nghĩ chỉ có phần thân trên mới xuất hiện trên màn hình. Phần thân dưới không mặc đồ đã bị quay do nhầm lẫn khi điều chỉnh webcam tại thời điểm đó."

Nguồn: Dispatch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại