Trợ lý tướng Park ra bài tập khó, muốn HAGL tạo bất ngờ cho đối thủ

Hải Bình |

HLV Lee Tae-hoon yêu cầu các cầu thủ làm tường phải thực hiện thuần thục những pha nhả bóng một chạm bằng gót hoặc má ngoài để gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng HAGL, trong các buổi tập trước các trận đấu, rất ít khi HLV Lee Tae-hoon cho các cầu thủ đội bóng phố Núi rèn nhiều về phòng ngự. Những tình huống tấn công, tìm cách vào khung thành đối phương nhanh nhất được vị trợ lý của tướng Park áp dụng khá nhiều.

Đặc biệt, những bài tập kiểu này được ông Lee cho luyện khá lâu, có hôm ông cho các cậu học trò ở HAGL rèn những mảng miếng tấn công trong gần 3 tiếng đồng hồ. Ngoài những tình huống lật cánh đánh đầu, những pha bóng đâm thẳng vào trung lộ cũng được ông thầy người Hàn Quốc cho tập luyện khá kỹ và chi tiết.

Nếu chú ý quan sát kỹ, ở những tình huống tấn công trung lộ, người phát động tấn công không phải là các tiền vệ. Nhiệm vụ đó được trao cho các trung vệ như Trọng Sáng, Đức Lương hay Kim Bongjin.

Theo đó, bóng được chuyển qua lại khá nhiều giữa bộ 3 trung vệ này. Khi những người làm tường như Minh Vương, Tuấn Anh hay Việt Hưng có khoảng trống ngay trước vòng cấm địa đối thủ, trung vệ sẽ chuyền bóng thật nhanh và chuẩn xác cho 1 trong 3 tiền vệ này.

Trợ lý tướng Park ra bài tập khó, muốn HAGL tạo bất ngờ cho đối thủ - Ảnh 1.

Minh Vương đóng vai trò quan trọng ở HAGL dưới thời HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: Cao Nguyên.

Khi bóng đã được đưa đến đây, những Minh Vương, Tuấn Anh hay Việt Hưng đang trong tư thế quay lưng được chỉ đạo không cần xoay người lại để xử lý. HLV Lee Tae-hoon yêu cầu họ xử lý một chạm, chuyền bóng bằng gót hoặc má ngoài cho Văn Toàn hoặc Walsh Chevaughn băng lên dứt điểm một chạm để hạ gục thủ môn đối phương.

Chiến thuật tấn công nhanh, bất ngờ mà HLV Lee Tae-hoon đang áp dụng cho HAGL có phần hao hao giống như lối chơi mà Công Phượng và các đồng đội từng làm say mê người hâm mộ.

Chỉ có điều khác biệt ở đây, người đưa ra đường chuyền cuối cùng lại nhận bóng trong tư thế xoay lưng với hậu vệ đối phương, chuyền bóng bằng gót chân hoặc má, từ đó sẽ gây ra nhiều bất ngờ cho đối thủ.

Dù tập khá nhiều những mảng miếng tấn công như thế này trong các buổi tập trước trận đấu chính thức nhưng khi bước vào trận, những cầu thủ HAGL vẫn chưa thực hiện thuần thục được yêu cầu của HLV Lee Tae-hoon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại