Trinh sát bắt 2 con nghiện giật điện thoại bán lấy tiền mua ma tuý

Tiến Mạnh |

Thấy cô gái đi xe máy và nghe điện thoại, hai gã nghiện áp sát giật lấy rồi tẩu thoát nhưng cả hai bị trinh sát truy đuổi, bắt gọn.

Chiều muộn ngày 14-10, Trần Duy Kiệt (SN 1992) và Đặng Minh Tình (SN 2002, cả hai cùng ngụ Q.8) đi xe máy BS: 69H1 – 072.11 rảo quanh các tuyến đường để “săn mồi”.

Đến trước nhà số 151 Tô Hiến Thành (P.13, Q.10, TP.HCM), thấy cô gái đi xe máy nghe điện thoại. Một tên đi bộ tiến đến giật phăng rồi nhảy lên xe bỏ chạy.

Do theo dõi từ trước, các trinh sát tăng ga bám theo và tóm gọn cả hai cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội và cho biết cần tiền mua ma tuý nên nảy sinh cướp giật.

Trinh sát bắt 2 con nghiện giật điện thoại bán lấy tiền mua ma tuý - Ảnh 1.

Tang vật vụ án

Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đang tạm giữ cả hai để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại