Băng cướp giật do Hiếu “mặt quỷ” cầm đầu sa lưới

Minh Thắng |

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bắt được một băng nhóm nghiện ma túy, chuyên cướp giật và trộm cắp tài sản ở vùng giáp ranh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Từ một vụ sử dụng ma túy, cơ quan công an đã điều tra sâu và băng nhóm này khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản với mục đích thỏa mãn cơn nghiện, do Hiếu “mặt quỷ” cầm đầu.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn, vào lúc 15 giờ chiều 26-9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức tổ chức tuần tra thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập tại quán karaoke “Tình Ca” nằm trên đường Linh Đông, khu phố 7, phường Linh Đông có biểu hiện bất thường nên tổ chức kiểm tra.

Khi lực lượng công an ập vào thì các đối tượng bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên có 4 thanh niên bị trinh sát giữ lại, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (tự Hiếu “mặt quỷ”, SN 1995, ngụ khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức), Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, HKTT: ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Sơn (SN 1995, HKTT: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) và Trần Vũ Thanh Phi (SN 1997, ngụ khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói ma túy, bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một ít tiền. Ngay sau đó tất cả các đối tượng trên bị đưa về cơ quan điều tra để làm rõ trong tình trạng phê thuốc.

Qua xác minh, các đối tượng này thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, không nghề nghiệp, không việc làm ổn định nhưng lại có tiền mua ma túy sử dụng.

Với bộ dạng bên ngoài của các đối tượng, nhiều khả năng đây là những tên trộm, cướp chuyên nghiệp mới có tiền mua ma túy, tiêu xài phung phí nên lãnh đạo Công an quận Thủ Đức chỉ đạo các điều tra viên đấu tranh khai thác.

Ban đầu chúng đều khai nhận chỉ ham ăn chơi, nghiện ma túy chứ không có phạm tội gì lớn, nhưng sau hai ngày đấu tranh, đến khi không còn đường chối cãi thì chúng mới chịu khai nhận để có tiền mua ma túy, thỏa mãn những cơn đam mê trong ảo giác, chúng đã thành lập băng cướp giật do tên Hiếu “mặt quỷ” cầm đầu.

Bước đầu chúng khai đã gây ra 4 vụ cướp giật tại địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và một vụ trộm tại Thủ Đức.

Điển hình là khoảng 3 giờ sáng, ngày 7-9-2017, một đối tượng có biệt danh Hiếu “chó” (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô hiệu Luvias (không rõ biển số) chở Hiếu “mặt quỷ” đi tìm tài sản lấy trộm.

Khi đến căn nhà số 36/4A đường Bình Phú, khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, chúng phát hiện xe máy hiệu Attila BKS: 52X4-0257 của chị Châu Thị Ngọc Lan (SN 1970, ngụ Thủ Đức) để trước nhà nhưng không có người trông coi, Hiếu “chó” dừng xe tạo điều kiện cho Hiếu “mặt quỷ” đi bộ vào trong lấy trộm đem về phường Tam Phú cất giấu.

Đến trưa cùng ngay, chúng đem bán xe cho anh Trần Duy Dân với giá 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi mua chiếc xe máy, anh Dân nghi ngờ đây là xe gian nên đã đem giao nộp công an.

Tương tự, khoảng 22 giờ, một ngày giữa tháng 9, Hiếu “mặt quỷ” rủ Sơn đi cướp giật tài sản. Hiếu điều khiển xe wave màu đỏ chở Sơn ra đường “săn mồi”.

Khi đến trước Bệnh viện ôtô trong KCN Sóng Thần (thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một phụ nữ đang chạy xe máy nghe điện thoại, hai tên đã áp sát cướp giật chiếc điện thoại hiệu Oppo màu trắng.

Tài sản này chúng nhanh chóng đem bán cho tiệm cầm đồ Minh Thức ở phường Tam Bình, Thủ Đức được 1,1 triệu đồng.

Gần đây nhất là trước ngày bị bắt giữ, vào khoảng 11 giờ 30 trưa 24-9, Hiếu “mặt quỷ” và Nhi chở nhau bằng xe Sirius mượn của bạn đi rão quanh thị xã Dĩ An cướp giật tài sản.

Khi đến khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An phát hiện chị Nguyễn Thị Yến (SN 1991, quê Thanh Hóa) có cầm trên tay một điện thoại di động hiệu Oppo.

Hiếu điều khiển xe áp sát để Nhi ra tay chớp nhoáng cướp chiếc điện thoại rồi phóng bạt mạng tẩu thoát. Riêng chiếc điện thoại này, chúng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an quận Thủ Đức bắt giữ và thu được tại phòng trọ.

Ngoài ra, Hiếu “mặt quỷ” và đồng bọn còn khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn thị xã Dĩ An, nhưng các nạn nhân chưa đến cơ quan công an trình báo sau khi bị cướp.

Do đa số các vụ cướp giật xảy ra tại thị xã Dĩ An nên Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ, chuyển các đối tượng cho Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Những ai là nạn nhân của băng nhóm này hãy nhanh chóng đến Công an thị xã Dĩ An làm việc để CQĐT củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

Điều tra viên Vũ Hồng Dũng – Đội phó đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết, trong vụ án này một số người đã phải liên lụy vì vô tình cho Hiếu “mặt quỷ” và đồng bọn mượn xe với lý đi công chuyện.

Nhưng khi mượn được xe chúng làm phương tiện đi cướp giật nên CQĐT cũng đã tạm giữ các phương tiện này để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại